Toni Kroos: ‘Đức không mạnh như World Cup 2014’

(PL)- Tiền vệ Toni Kroos của đội tuyển Đức khiêm tốn từ chối việc anh và đồng đội là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch World Cup 2018. 

Thầy trò Joachim Low là đương kim vô địch cúp thế giới, khi từng đánh bại Argentina 1-0 trong hiệp phụ ở trận chung kết năm 2014.

Với sức ép phải giữ ngôi vương thế giới ở nước Nga, Kroos đã giảm áp lực cho tuyển Đức khi nhấn mạnh rằng đội bóng của anh không mạnh áp đảo như trước đây.

“Rõ ràng việc đăng quang ở World Cup một lần nữa không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Tôi biết chỉ có hai đội đã thực hiện được điều này trong 20 kỳ World Cup gần nhất. Điều đó nói lên câu chuyện phải vô địch trước hàng chục đối thủ mạnh hàng đầu thế giới là rất khó khăn” - Toni Kroos chia sẻ - “Dĩ nhiên chúng tôi cần cải thiện cách chơi sao cho tốt nhất như năm 2014 để bảo vệ ngôi vô địch World Cup.

Ở World Cup này, Toni Kroos vẫn là trụ cột của đội tuyển Đức với gánh nặng bảo vệ cúp vàng. Ảnh: GETTY IMAGES

Sau bốn năm, mọi thứ đã thay đổi, từ trong lối chơi của tuyển Đức cũng như từ phía các đội bóng khác. Qua những trận đấu, tôi nhận thấy nhiều đội đã chơi hay hơn. Ví như Brazil năm 2018 chơi tốt hơn nhiều so với chính họ năm 2014. Chúng tôi chỉ là một trong những đội bóng có khả năng vô địch World Cup 2018 chứ không phải là duy nhất”.

Theo đánh giá của Toni Kroos, các đối thủ lớn nhất của tuyển Đức là đội Tây Ban Nha và Brazil cũng đồng nghĩa có nhiều tài năng nhất. Kế tiếp là các ứng viên Pháp, Bồ Đào Nha, Bỉ, Anh và Argentina.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.