Tổng tư lệnh Ukraine cập nhật tình hình Pokrovsk, trái ngược tuyên bố của Nga

(PLO)- Tổng tư lệnh Ukraine - Tướng Oleksandr Syrskyi nói rằng từ ngày 25-11 quân đội nước này đã giành lại 13 km2 lãnh thổ bên trong thành phố chiến lược Pokrovsk, trái ngược tuyên bố phía Nga rằng đã kiểm soát TP này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại cuộc họp báo 9-12, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine - Tướng Oleksandr Syrskyi nói rằng quân đội Ukraine kể từ ngày 25-11 đã phản công và chiếm lại khoảng 13 km2 lãnh thổ trong thành phố chiến lược Pokrovsk (Donetsk), theo hãng thông tấn Ukraine Ukrinform.

“Ban đầu - vào mùa thu, quân đội của chúng tôi không còn ở Pokrovsk do năng lực hạn chế. Tuy nhiên kể từ ngày 25-11, nhờ các hoạt động tác chiến, chúng tôi đã kiểm soát được khoảng 13 km2 trên tổng diện tích 29 km2 của Pokrovsk” - ông Syrskyi nói.

Ông Syrskyi lưu ý rằng quân đội Ukraine “đang tiếp tục giữ phần phía bắc của thành phố dọc theo tuyến đường sắt” và “còn kiểm soát khoảng 54 km về phía tây Pokrovsk”.

1012 Tổng tư lệnh Ukraine cập nhật tình hình Pokrovsk.jpg
Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine - Tướng Oleksandr Syrskyi. Ảnh: UKRINFORM

Ông Syrskyi cho biết thêm rằng “vài ngày trước” ông đã ra lệnh rút quân Ukraine khỏi các vị trí cách Pokrovsk 5-7 km mà chính quyền Kiev nhận thấy “không có lý do để giữ [quân] ở lại lâu hơn nữa” .

Ông Syrskyi cũng dẫn số liệu từ phía Ukraine, ước tính rằng Nga đã tăng cường lực lượng theo hướng Pokrovsk lên tới 145.000 người.

Ukraine cho rằng hướng Pokrovsk chiếm 40-50% tổng số các đơn vị tác chiến đặc biệt (CAB) mà quân Nga sử dụng trên thực địa và Moscow hiện coi hướng Pokrovsk là chiến trường chính.

Trong cuộc họp báo, ông Syrskyi cũng tuyên bố rằng quân đội Ukraine đảm bảo thị trấn lân cận Myrnohrad không bị bao vây, bất chấp các nỗ lực tiến công của phía Nga. Ông Syrskyi cho biết Kiev vẫn đang đảm bảo hậu cần ở Myrnohrad dù nhiệm vụ này rất phức tạp.

Theo ông Syrskyi, tổng chiều dài chiến tuyến hiện là 1.218 km, giảm 35 km so với cách đó 1 tháng.

Ông Syrskyi cũng tuyên bố rằng trong tháng 11, lực lượng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã gây tổn thất về lực lượng cho phía Nga lên tới 24.000 người. Tổng tư lệnh Ukraine nhấn mạnh rằng đây là con số kỷ lục.

Nga chưa có bình luận về phát ngôn của ông Syrskyi.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 27-11 tuyên bố rằng Pokrovsk (Nga gọi là Krasnoarmeysk) và Myrnohrad “đã bị bao vây hoàn toàn”. Ngày 1-12, ông Putin tới thăm một sở chỉ huy và cảm ơn quân đội Nga vì đã kiểm soát Krasnoarmeysk. Ngày 5-12, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh nước này đã hoàn tất việc “giải phóng” TP Pokrovsk.

Dù thừa nhận tình hình tại Pokrovsk là khó khăn, Ukraine đã nhiều lần bác bỏ việc thành phố chiến lược này rơi vào tay Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.