Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine chỉ trích văn phòng tuyển quân

(PLO)- Trong lần phát biểu hiếm hoi trước truyền thông, Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine - Tướng Valeriy Zaluzhnyi nói ông không hài lòng với công việc của các văn phòng soạn thảo dự luật tuyển quân của nước này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-12, Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine - Tướng Valeriy Zaluzhnyi nói ông không hài lòng với công việc của các văn phòng soạn thảo dự luật tuyển quân, vốn chịu trách nhiệm huy động quân sự cho Ukraine trong xung đột với Nga, theo hãng tin Reuters.

“Hiện tại tôi không hài lòng với công việc của các văn phòng soạn thảo” - ông Zaluzhnyi nói trong lần phát biểu hiếm hoi trước truyền thông.

Vị tướng đưa ra bình luận trên một ngày sau khi quốc hội Ukraine công bố dự luật về những cải cách đối với chương trình tuyển quân, bao gồm việc giảm độ tuổi nam giới có thể tham gia chiến đấu từ 27 xuống còn 25.

ukraine-3739.jpg
Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine - Tướng Valeriy Zaluzhnyi. Ảnh: AFP

Nhận xét về cuộc chiến của Ukraine trong năm qua, ông Zaluzhnyi nói: “Chúng tôi có những mục tiêu khá tham vọng vào năm 2023. Tôi không thất vọng về mức viện trợ nước ngoài trong năm 2023. Tất nhiên đó không phải là con số mà chúng tôi yêu cầu nhưng nó cho phép chúng tôi tiến hành các hoạt động quân sự một cách tự tin”.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết quân đội đã đề xuất huy động thêm 450.000 - 500.000 người.

Bình luận về vấn đề này, ông Zaluzhnyi thừa nhận con số trên nhưng lưu ý rằng nếu là ông thì ông sẽ không bao giờ công khai con số như vậy.

Theo Reuters, nhận xét của ông Zaluzhnyi làm dấy lên đồn đoán về căng thẳng giữa ông với Tổng thống Zelensky.

Hồi tháng 11, ông Zelensky từng bác quan điểm của ông Zaluzhnyi rằng cuộc chiến ở Ukraine đang đi đến bế tắc vì không bên nào trong xung đột có đột phá về công nghệ trên chiến trường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.