Tổng thư ký NATO tiếp tục giục cho Ukraine dùng vũ khí phương Tây đánh sang Nga

(PLO)- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg kêu gọi các quốc gia thành viên ngừng áp đặt các biện pháp hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí mà các nước này viện trợ trong cuộc chiến.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-5, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - ông Jens Stoltenberg nói rằng “đã đến lúc” liên minh cần xem xét một số hạn chế mà các quốc gia thành viên đặt ra đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí do những nước này viện trợ trong cuộc chiến với Nga, theo hãng tin Reuters.

Tổng thư ký NATO đưa ra phát ngôn trên tại cuộc họp của các ngoại trưởng NATO diễn ra ở thủ đô Praha (CH Czech) từ ngày 30 đến 31-5.

“Các đồng minh đang cung cấp nhiều loại hỗ trợ quân sự khác nhau cho Ukraine và có vài quốc gia áp đặt một số hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí của họ. Đây là những quyết định của riêng các quốc gia. Nhưng tôi nghĩ rằng xét theo diễn biến của cuộc chiến đã đến lúc phải xem xét lại chúng để giúp Ukraine có thể thực sự tự vệ” - ông Stoltenberg phát biểu.

Tổng thư ký NATO.png
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu tại cuộc họp của các ngoại trưởng NATO hôm 30-5. Ảnh: EPA-EFE

Ông Stoltenberg đưa ra lời kêu gọi trên trong bối cảnh các nước thành viên dường như ngày càng chia rẽ trong những tuần gần đây về việc liệu Ukraine có được phép sử dụng vũ khí do phương Tây viện trợ để tấn công các mục tiêu trên đất Nga hay không.

Một số quốc gia như Anh, các nước vùng Baltic và Đan Mạch thì cho rằng đây là một phần tự vệ chính đáng. Trong khi đó, một số nước muốn giới hạn vũ khí mà họ viện trợ chỉ có thể được sử dụng duy nhất ở Ukraine, vì lo ngại rằng việc tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga sẽ kéo phương Tây vào cuộc xung đột.

Chẳng hạn, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo trong tuần này cho biết rằng các máy bay chiến đấu F-16 mà Brussel dự định sẽ gửi tới Ukraine trong năm nay chỉ có thể được sử dụng trong biên giới Ukraine.

Trong diễn biến liên quan, một nguồn tin thuộc NATO cho biết rằng ông Stoltenberg dự kiến sẽ yêu cầu các đồng minh cam kết tối thiểu 40 tỉ euro (43,37 tỉ USD) hàng năm để viện trợ quân sự cho Ukraine.

Cũng theo nguồn tin trên, trong hơn hai năm chiến sự Nga-Ukraine, các đồng minh đã viện trợ cho Ukraine khoảng 40 tỉ euro mỗi năm, do đó NATO "cần duy trì mức hỗ trợ tối thiểu hiện tại”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.