Tổng thư ký LHQ: Xung đột Ukraine ảnh hưởng tiêu cực đến 94 quốc gia và 1,6 tỉ người

(PLO)- Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, khoảng 94 quốc gia với khoảng 1,6 tỉ người đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ ít nhất một khía cạnh của cuộc khủng hoảng ở Ukraine và không thể xử trí những ảnh hưởng này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm 8-6, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) - ông Antonio Guterres cảnh báo rằng hậu quả do chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đối với thế giới đang ngày càng tồi tệ hơn, với khoảng 1,6 tỉ người bị ảnh hưởng, theo hãng tin AFP.

"Tác động của cuộc chiến đối với an ninh lương thực, năng lượng và tài chính toàn cầu đang gia tăng và trở nên nghiêm trọng" - ông Guterres nói khi trình bày bản báo cáo của LHQ về hậu quả của cuộc xung đột.

Tổng thư ký LHQ cho biết "cuộc chiến đang đe dọa mở ra một làn sóng đói kém chưa từng có, gây ra sự hỗn loạn về kinh tế và xã hội đối với người dân trên toàn thế giới”.

Theo ông Guterres, cuộc khủng hoảng năm nay có thể là "thiếu khả năng tiếp cận lương thực" thì năm tới sẽ biến thành “thiếu lương thực hoàn toàn".

"Chỉ có một cách để ngăn chặn cơn bão này: Chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine phải kết thúc" - ông nhấn mạnh.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) - ông Antonio Guterres. Ảnh: AFP

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) - ông Antonio Guterres. Ảnh: AFP

Người đứng đầu LHQ cho biết ông đã đề nghị các quan chức của tổ chức này giúp tìm "một thỏa thuận trọn gói cho phép xuất khẩu thực phẩm do Ukraine sản xuất qua Biển Đen một cách an toàn, đồng thời đảm bảo thị trường toàn cầu có thể tiếp cận nguồn thực phẩm và phân bón của Nga".

“Thỏa thuận này là cần thiết cho hàng trăm triệu người ở các nước đang phát triển, bao gồm vùng cận sa mạc Sahara và châu Phi” - ông Guterres nói.

Theo bản báo cáo của LHQ, ước tính có khoảng 94 quốc gia, nơi sinh sống của khoảng 1,6 tỉ người, đang "chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ ít nhất một khía cạnh của cuộc khủng hoảng ở Ukraine và không thể đối phó những ảnh hưởng này".

"Trong số 1,6 tỉ người đó, có 1,2 tỉ hoặc ba phần tư số người đang sống ở các quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng và dễ bị tổn thương trước cả ba khía cạnh tài chính, thực phẩm và năng lượng" - LHQ cho hay.

Cũng theo báo cáo của LHQ, cuộc chiến kéo dài sẽ góp phần đẩy thêm 47 triệu người vào cuộc khủng hoảng lương thực trong năm 2022, nâng tổng số người bị mất an ninh lương thực trên toàn cầu lên 323 triệu người vào cuối năm nay.

Bên cạnh đó, LHQ ước tính thêm 58 triệu người dân châu Phi có thể rơi vào cảnh đói nghèo trong năm nay. Số người thuộc diện nghèo đói cùng cực ở Trung Đông và Bắc Phi có thể tăng thêm 2,8 triệu người, trong khi tại Nam Á khoảng 500 triệu người đang gặp rủi ro thiếu lương thực.

“Cần phải có những nỗ lực cụ thể để đảm bảo nguồn cung thực phẩm và năng lượng quan trọng đến được với những người dễ bị tổn thương nhất” - báo cáo nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.