Tổng thống Zelensky lên tiếng vụ Ngoại trưởng Rubio nói việc Mỹ đề nghị Ukraine rút khỏi Donbass ‘không đúng sự thật’

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky làm rõ cách hiểu của mình về lập trường của Washington liên quan các bảo đảm an ninh cho Kiev sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gọi phát biểu trước đó của nhà lãnh đạo Ukraine về vấn đề này là “một lời nói dối”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên tiếng sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng những tuyên bố của ông Zelensky về việc Washington đề nghị Kiev từ bỏ Donbass để đổi lấy các đảm bảo an ninh là “nói dối”, theo tờ Kyiv Independent.

Trước đó, ngày 26-3, ông Zelensky nói rằng các bảo đảm an ninh của Mỹ dành cho Kiev phụ thuộc vào việc Ukraine rút hoàn toàn khỏi khu vực Donbass, bao gồm cả những vùng lãnh thổ mà Ukraine vẫn đang kiểm soát.

Ông Rubio ngày 27-3 đã bác bỏ tuyên bố của nhà lãnh đạo Ukraine.

“Đó là lời nói dối. Tôi đã nghe ông ấy nói như vậy, và thật đáng tiếc khi ông ấy phát biểu như thế, bởi ông ấy biết điều đó không đúng và không phải những gì ông ấy được thông báo” - ông Rubio nói với các phóng viên.

“Những gì ông ấy được thông báo là các bảo đảm an ninh sẽ không có hiệu lực cho đến khi chiến tranh kết thúc, bởi nếu không thì chẳng khác nào [Mỹ] đang tự đưa mình vào cuộc chiến” - ông Rubio nói thêm.

ong-zelensky-len-tieng-ve-cao-buoc-noi-doi-tu-ngoai-truong-rubio (1).png
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X

Đáp lại, Tổng thống Zelensky ngày 28-3 không bác bỏ những phát biểu của ngoại trưởng Mỹ nhưng nhấn mạnh rằng theo cách hiểu của ông, “kết thúc chiến tranh” đồng nghĩa với việc Ukraine rút khỏi Donbass theo khuôn khổ hiện tại của các cuộc đàm phán hòa bình.

Theo ông Zelensky, Nga đã đưa ra một “tối hậu thư” cho Ukraine.

“Nga sẽ chỉ chấm dứt chiến tranh sau khi Lực lượng Vũ trang Ukraine rút khỏi toàn bộ lãnh thổ các vùng Donetsk và Luhansk” - ông Zelensky giải thích, lưu ý rằng Mỹ sẽ chỉ cung cấp các bảo đảm an ninh sau khi chiến tranh kết thúc.

“Chúng tôi sẽ không thể nhận được các bảo đảm an ninh từ Mỹ cho đến khi có lệnh ngừng bắn, cho đến khi chiến tranh kết thúc. Và sau khi quân đội của chúng tôi rời Donbass, đó sẽ là các điều kiện để kết thúc chiến tranh” - nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Ông Zelensky cho biết Ukraine đã thúc giục Mỹ cam kết các bảo đảm an ninh trước khi đạt được lệnh ngừng bắn.

“Tôi đã nói rằng chúng tôi muốn ký các bảo đảm an ninh trước khi chiến tranh kết thúc. Nhưng phía Mỹ nói không. Việc này chỉ được thực hiện khi chiến tranh kết thúc” - Tổng thống Zelensky cho biết thêm.

Trong phát ngôn ngày 27-3, ông Rubio nói rằng Mỹ không thể mạo hiểm bị cuốn trực tiếp vào cuộc chiến Nga-Ukraine bằng cách cung cấp các bảo đảm an ninh trước khi giao tranh chấm dứt.

Về vấn đề này, ông Zelensky cho rằng việc ký kết một thỏa thuận an ninh có thể diễn ra trước khi các bảo đảm được thực thi.

“Vấn đề không phải là khi nào nó có hiệu lực. Vấn đề là khi nào các bảo đảm này được trao cho chúng tôi. Các bảo đảm được trao sau khi chúng tôi rời Donbass. Và đó là điều kiện để kết thúc chiến tranh” - vị tổng thống lưu ý.

Ông Zelensky làm rõ rằng ông không cáo buộc các nhà đàm phán Mỹ gây áp lực buộc Ukraine rút khỏi lãnh thổ.

“Tôi không nói dối ai cả. … Có thể người ta mặc nhiên hiểu rằng phía Mỹ dường như gây sức ép buộc chúng tôi phải rút đi rồi sau đó mới đưa ra bảo đảm. Tôi không nói rằng họ đang gây áp lực. Và tôi chưa từng nói điều đó, dù là công khai hay theo cách khác” - ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cho biết ưu tiên của nước này là “tiếp tục đối thoại” và hướng tới một giải pháp hòa bình thông qua đàm phán.

Mỹ chưa bình luận về phát ngôn trên của ông Zelensky.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.