Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Mỹ cần rút quân khỏi Syria và Iraq

(PLO)- Theo quan điểm của Tổng thống Erdogan, Syria và Iraq là hai quốc gia mà Mỹ cần chấm dứt sự hiện diện quân sự của mình để giúp thúc đẩy hòa bình trong khu vực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với đài CBS News hôm 26-9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết ông muốn Mỹ rút quân khỏi các quốc gia khác ở Trung Đông, tương tự như cách họ đã rút khỏi Afghanistan.

Theo quan điểm của ông Erdogan, Syria và Iraq là hai quốc gia mà Washington cần chấm dứt sự hiện diện quân sự của mình. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng việc rút quân khỏi hai nước này sẽ giúp thúc đẩy hòa bình trong khu vực.

Quân đội Mỹ làm nhiệm vụ ở Syria. Ảnh: AL JAZEERA

"Tất nhiên, nếu tôi có quyền lựa chọn, tôi sẽ muốn họ rời khỏi Syria và Iraq. Giống như cách họ rút khỏi Afghanistan. Bởi vì nếu tất cả đều hướng tới hòa bình trên toàn thế giới, việc đóng quân ở những quốc gia này không còn ý nghĩa nữa. Chúng ta nên rời đi và để cơ quan quản lý các nước tự lo liệu” - ông Erdogan nói.

Khi được hỏi liệu ông có bao giờ nêu vấn đề về khả năng rút quân khỏi Syria với Tổng thống Mỹ Joe Biden hay không, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông chưa bao giờ hỏi ông Biden về điều này trong cuộc gặp trước đây của hai người ở Brussels (Bỉ) hồi tháng 6.

Ông Erdogan nói thêm rằng ông và người đồng cấp Mỹ chủ yếu tập trung vào vấn đề ở Afghanistan trong các cuộc trò chuyện của họ, theo CBS News.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: REUTERS

Mỹ và các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương khác đã rút khỏi Afghanistan vào cuối tháng 8, sau khi ông Biden tuyên bố kế hoạch chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 20 năm ở nước này.

Mặc dù đã được thông báo trước nhiều tháng, song cuộc rút quân vẫn diễn ra một cách "hỗn loạn" do những thiếu sót của các nước phương Tây trong việc sơ tán công dân của mình, cũng như những người dân Afghanistan đã từng hỗ trợ họ.

Quân đội Mỹ hiện vẫn còn đóng quân ở Iraq, bất chấp nhiều nỗ lực rút quân đã diễn ra kể từ khi Washington bắt đầu cuộc tấn công của mình nhằm vào đất nước này và Syria.

Trong khi đó, chính phủ Syria gọi sự hiện diện của quân đội Mỹ trên lãnh thổ của họ và sự tham gia của Washington vào việc khai thác và xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên của quốc gia Trung Đông này là bất hợp pháp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.