Tổng thống Putin tuyên bố ‘kỷ nguyên thế giới đơn cực’ đã chấm dứt, chỉ trích gay gắt Mỹ và phương Tây

(PLO)- Trong bài phát biểu mới nhất, Tổng thống Putin đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ Mỹ và các nước châu Âu, đồng thời nói rằng trật tự thế giới đơn cực đã kết thúc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong bài phát biểu tại Diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg hôm 17-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng chỉ trích các quốc gia phương Tây, đồng thời tuyên bố “kỷ nguyên của thế giới đơn cực' đã chấm dứt, đài CNN đưa tin.

“Sau khi giành chiến thắng trong Chiến tranh Lạnh, Mỹ tuyên bố họ là sứ giả của Chúa trên Trái đất, những người chỉ biết tới lợi ích mà không có trách nhiệm. Họ tuyên bố những lợi ích này là bất khả xâm phạm” - ông Putin phát biểu.

“Họ sống trong quá khứ theo những ảo tưởng của riêng họ. Họ nghĩ rằng đã chiến thắng và mọi thứ khác chỉ là thuộc địa và sân sau” - ông Putin nhận định, đồng thời nói thêm rằng chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine đã trở thành “phao cứu sinh để phương Tây đổ mọi vấn đề lên Nga".

Tổng thống Putin phát biểu tại Diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg. Ảnh: Anton Vaganov/REUTERS
Tổng thống Putin phát biểu tại Diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg. Ảnh: Anton Vaganov/REUTERS

Ông cũng lưu ý rằng một trật tự thế giới mới đang hình thành, tại đó luật lệ được tạo nên bởi “những người không đi theo con đường mà người khác vạch ra".

Tổng thống Putin chỉ trích những người tin rằng mọi thứ sẽ quay trở lại thời điểm trước xung đột tại Ukraine là sai lầm.

“Thật sai lầm khi cho rằng chờ đợi giai đoạn hỗn loạn qua đi và mọi thứ sẽ quay lại bình thường như trước. Không thể nào!” - ông nhấn mạnh và cho biết những chuyển biến mà thế giới đang trải qua là căn bản và không thể đảo ngược được.

Theo chủ nhân Điện Kremlin, ý tưởng về một thế giới đơn cực là thiếu sót về cốt lõi vì các chuẩn mực quan hệ quốc tế không phải lúc nào cũng có lợi cho một quốc gia, “ngay cả khi đó là một quốc gia mạnh”.

Ông Putin nói rằng Washington từ chối nhận thấy các trung tâm quyền lực mới đã xuất hiện trong những thập niên gần đây và các trung tâm này có mọi quyền để “bảo vệ lợi ích và đảm bảo chủ quyền quốc gia của họ”, theo đài RT.

Nhà lãnh đạo Nga cũng chỉ trích phương Tây đang cố gắng làm tổn thương nền kinh tế Nga, gọi các biện pháp trừng phạt nhắm vào Moscow là “điên rồ" và “liều lĩnh".

“Mục đích của họ rõ ràng là bóp chết nền kinh tế Nga bằng cách phá vỡ chuỗi cung ứng, đóng băng tài sản quốc gia và tấn công vào các tiêu chuẩn sống, nhưng họ đã không thành công” - ông Putin cho hay.

Liên quan chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, chủ nhân Điện Kremlin cho rằng Nga “bắt buộc" bước vào cuộc xung đột và gọi chiến dịch là “quyết định của một quốc gia có chủ quyền vô điều kiện nhằm bảo vệ an ninh” đất nước.

“Trong bối cảnh ngày càng có nhiều rủi ro và các mối đe dọa, quyết định tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga là bắt buộc - tất nhiên là khó khăn, nhưng bắt buộc và cần thiết” - ông Putin nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Tổng thống Nga cũng cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đã “hoàn toàn đánh mất chủ quyền" và “lợi ích thực sự của người châu Âu và các doanh nghiệp châu Âu hoàn toàn bị phớt lờ và gạt sang một bên” bởi giới tinh hoa của họ.

Về việc Ukraine gia nhập EU, ông Putin nói rằng ông “không có lý do gì” để phản đối.

“Không giống như NATO, EU không phải là khối chính trị-quân sự, do đó chúng tôi luôn nói rằng lập trường của chúng tôi là nhất quán, dễ hiểu và chúng tôi không có gì chống lại [việc Ukraine gia nhập EU]. Tham gia hay không là quyết định chủ quyền của bất kỳ quốc gia nào và EU có chấp nhận các quốc gia mới là thành viên hay không cũng tùy thuộc vào chính họ” - ông cho hay.

Bài phát biểu của Tổng thống Putin đã bị hoãn lại hơn 90 phút vì một cuộc tấn công mạng “quy mô lớn”. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết bài phát biểu bị dừng lại do một cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) vào hệ thống của hội nghị.

Hiện chưa rõ bên nào đứng sau vụ tấn công trên. Đài CNN cho biết đội quân công nghệ thông tin (IT) của Ukraine vào đầu tuần này đã thông báo trên trang Telegram rằng Diễn đàn St.Petersburg sẽ là mục tiêu của họ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.