Tổng thống Putin thăm binh sĩ Nga bị thương, nói về tên lửa Burevestnik, siêu ngư lôi hạt nhân Poseidon

(PLO)- Tổng thống Putin cho biết tình hình tiền tuyến đang diễn biến "thuận lợi" cho Nga, đồng thời nhắc tới việc thử nghiệm các vũ khí hạt nhân tiên tiến mới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm một bệnh viện quân y tại Moscow, gặp gỡ các quân nhân bị thương trong cuộc xung đột Ukraine, đài RT đưa tin.

Tại đây, Tổng thống Putin đã nói về tình hình tiền tuyến, cụ thể là việc quân đội Ukraine bị bao vây tại hai địa điểm trọng yếu, cũng như việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân tiên tiến mới, bao gồm tên lửa hành trình Burevestnik tầm bắn không giới hạn và tàu ngầm không người lái Poseidon khổng lồ.

Tình hình chiến trường

Tổng thống Putin cho biết tình hình tiền tuyến đang diễn biến "thuận lợi" cho Nga, với việc quân đội nước này đang tích cực tiến công. Ông Putin nói thêm rằng lực lượng Ukraine đã bị bao vây tại TP Kupyansk và Krasnoarmeysk (TP Pokrovsk).

tổng thống putin.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại bệnh viện quân y ở Moscow ngày 29-10. Ảnh: Kristina Kormilitsyna/POOL/TASS

Ông Putin đã đề xuất ý tưởng tạm dừng giao tranh tại hai địa điểm này để cho phép các nhà báo phương Tây và Ukraine vào tác nghiệp. Ông Putin cho biết thêm rằng đề xuất này đã được thảo luận với các chỉ huy quân sự và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov.

Các nhà báo sẽ có thể "kiểm tra tình hình của quân đội Ukraine bị bao vây để giới lãnh đạo chính trị Ukraine có thể đưa ra quyết định phù hợp liên quan đến số phận của công dân và quân nhân", theo ông Putin.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết phần khó khăn nhất của đề xuất này là đảm bảo an toàn cho các nhà báo và ngăn chặn hành động khiêu khích tiềm tàng của Kiev.

Tên lửa hành trình tầm bắn không giới hạn

Ông Putin cũng đã đề cập tên lửa hành trình Burevestnik chạy bằng năng lượng hạt nhân với tầm bắn không giới hạn. Vũ khí này đã được thử nghiệm thành công vào tuần trước, khi tên lửa được cho là đã bay được hơn 14.000 km.

Theo ông Putin, bộ phận động lực của tuabin chạy bằng năng lượng hạt nhân của tên lửa Burevestnik "có công suất tương đương với lò phản ứng của tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, nhưng kích cỡ nhỏ hơn 1.000 lần".

"Điều quan trọng là trong khi một lò phản ứng hạt nhân thông thường khởi động trong vài giờ, vài ngày, hoặc thậm chí vài tuần, thì lò phản ứng hạt nhân này khởi động trong vài phút hoặc vài giây. Đó là một thành tựu to lớn" - Tổng thống Putin nói.

Tổng thống Putin lưu ý rằng hệ thống đẩy chạy bằng năng lượng hạt nhân có tiềm năng được ứng dụng trong dân sự, bên cạnh mục đích quân sự. Ví dụ, nó có thể được áp dụng trong tương lai để giải quyết vấn đề an ninh năng lượng ở Bắc Cực và chương trình khám phá Mặt Trăng.

Siêu ngư lôi hạt nhân Poseidon

Tổng thống Putin cho biết Nga đã thử nghiệm thành công tàu ngầm không người lái Poseidon sử dụng động cơ hạt nhân cỡ nhỏ vào ngày 28-10.

"Lần đầu tiên, chúng ta không chỉ thành công trong việc phóng nó từ tàu ngầm mang theo động cơ đẩy mà còn khởi động được bộ phận năng lượng hạt nhân, giúp đẩy vũ khí không người lái này trong một khoảng thời gian nhất định" - ông Putin tuyên bố.

Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng thiết bị này "vô song" so với bất kỳ vũ khí nào khác "ở bất kỳ nơi nào trên thế giới về tốc độ và độ sâu". Sức mạnh của Poseidon vượt xa đặc tính của tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Sarmat sắp ra mắt của Nga, dường như ám chỉ đến sức công phá của đầu đạn hạt nhân mà nó mang theo.

Ông Putin cũng nói rằng bản thân tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat dự kiến ​​sẽ sớm được đưa vào hoạt động. Tên lửa này lần đầu tiên được phê duyệt cho nhiệm vụ quân sự vào tháng 9-2023 và được thiết lập để thay thế dòng tên lửa đạn đạo hạt nhân R-36M đã lỗi thời.

Sarmat được cho là có tầm bắn ước tính khoảng 18.000 km, với tải trọng 10 tấn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.