Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng đàm phán hiệp ước hòa bình với Nhật

(PLO)- Tổng thống Nga Putin cho biết nước này sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Nhật để đi đến ký kết hiệp định hòa bình giữa hai nước.

Hãng thông tấn Kyodo News hôm 5-6 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay Nga sẵn sàng tiếp tục các cuộc đàm phán với Nhật để hướng tới ký kết hiệp định hòa bình vĩnh viễn với Nhật.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Dmitri Lovetsky/REUTERS

Tại một cuộc họp báo trực tuyến, Tổng thống Putin cho biết: “Cả Nga và Nhật đều chia sẻ lợi ích chiến lược trong việc ký kết hiệp định hòa bình”.

“Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục các cuộc đàm phán” - ông Putin khẳng định.

Nga và Nhật đã thảo luận về việc ký kết hiệp định hòa bình trong nhiều thập niên, tuy nhiên vấn đề tranh chấp đối với quần đảo Kuril mà Nga gọi là Nam Kuril, còn Nhật đặt tên là Lãnh thổ phía Bắc, đã gây trở ngại cho quá trình trên.

Việc Hiến pháp Nga sửa đổi được thông qua vào tháng 7 năm ngoái, quy định cấm chuyển giao lãnh thổ cho bất kỳ thế lực bên ngoài nào cũng là động thái khiến cho triển vọng giải quyết tranh chấp giữa Nga và Nhật càng trở nên khó khăn.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Putin ngay sau khi nhậm chức vào tháng 9 năm ngoái, Thủ tướng Yoshihide Suga bày tỏ ông rất mong muốn giải quyết tranh chấp lãnh thổ.

Phát biểu sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Suga cho biết ông mong muốn phát triển quan hệ Nhật-Nga, đồng thời nói rằng tranh chấp về chủ quyền của các đảo ngoài khơi Hokkaido "không nên để các thế hệ sau phải giải quyết”. 

Vào năm 2018, Thủ tướng Nhật khi đó là ông Shinzo Abe và Tổng thống Putin đã nhất trí thúc đẩy đàm phán hiệp ước hòa bình dựa trên tuyên bố chung Liên Xô-Nhật năm 1956.

Truyền thông Nhật khẳng định theo các điều khoản của tuyên bố năm 1956, Nga sẽ trao trả cho Nhật một số hòn đảo phía nam của quần đảo Kuril sau khi hai bên ký kết hiệp ước hòa bình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.