Tổng thống Putin: Không vội vàng công nhận chính quyền Taliban

(PLO)- Dù nhà lãnh đạo Nga nói rằng không nên vội vàng công nhận Taliban là nhà cai trị mới của Afghanistan, nhưng việc đàm phán với lực lượng này là điều cần làm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15-10 cho biết không nên vội vàng chính thức công nhận Taliban là nhà cai trị mới của Afghanistan, nhưng nhấn mạnh sự cần thiết phải tham gia các cuộc đàm phán với lực lượng này.

Phát biểu trong hội nghị trực tuyến với lãnh đạo các quốc gia thuộc Liên Xô trước đây, ông Putin nói rằng “đáng tiếc là chính phủ lâm thời do Taliban thành lập không phản ánh toàn bộ xã hội Afghanistan”, nhưng cũng lưu ý cam kết tổ chức bầu cử và nỗ lực của họ nhằm khôi phục chức năng của các cấu trúc nhà nước.

Ông Putin tham gia hội nghị trực tuyến ngày 15-10. Ảnh: AP

“Chúng ta không nên vội vàng với việc chính thức công nhận Taliban. Chúng ta hiểu rằng chúng ta cần phải tương tác với họ, nhưng không nên vội vàng và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về điều đó” – hãng tin AP dẫn lời ông Putin nói.

Chủ nhân Điện Kremlin cũng đề cập ý định của Moscow về việc tổ chức một vòng đàm phán khác giữa các bên ở Afghanistan vào tuần tới và nhấn mạnh sự cần thiết phải khởi động lại các cuộc tham vấn về Afghanistan giữa Nga, Mỹ, Trung Quốc và Pakistan.

“Chúng ta cần hỗ trợ quá trình giải quyết giữa giữa các bên Afghanistan và cố gắng giúp bình thường hóa tình hình bên trong nước này” – ông nói.

Nga sẽ tổ chức cuộc đàm phán giữa Taliban và các phe phái khác của Afghanistan vào ngày 20-10 tới, trong một động thái phản ánh nỗ lực của Moscow trong việc mở rộng ảnh hưởng của mình.

Ông Zamir Kabulov, đặc phái viên của Điện Kremlin về Afghanistan, cho biết hôm 15-10 cho biết Taliban xác nhận họ sẽ tham dự cái gọi là cuộc đàm phán “định dạng Moscow” tại thủ đô của Nga.

Ông Kabulov cho biết ông không hy vọng các cuộc đàm phán sẽ tạo ra bất kỳ bước đột phá nào, mô tả chúng là một phần của “quá trình phát triển lâu dài”.

Ông lưu ý rằng chương trình nghị sự sẽ bao gồm các vấn đề nhân quyền và tình hình nhân đạo ở Afghanistan, đồng thời nói thêm rằng Moscow coi đây là một nền tảng cho “các cuộc thảo luận thẳng thắn” về những cách thức giải quyết các thách thức của Afghanistan một cách xây dựng.

Các nhà ngoại giao từ Nga, Mỹ, Trung Quốc và Pakistan cũng sẽ gặp nhau tại Moscow để đàm phán về Afghanistan trong tháng này.

Liên Xô đã can dự vào cuộc chiến kéo dài 10 năm ở Afghanistan, kết thúc bằng việc quân đội của họ rút khỏi nước này vào năm 1989. Kể từ đó, Moscow đã thực hiện một cuộc trở lại về mặt ngoại giao với tư cách là bên môi giới quyền lực có ảnh hưởng trong các cuộc đàm phán quốc tế về Afghanistan, tiếp đón các đại diện của Taliban và các thành viên của những phe phái khác cho một loạt cuộc gặp song phương và đa phương.

Không giống như nhiều quốc gia khác, Nga đã không sơ tán đại sứ quán ở Kabul và đại sứ của họ đã nhanh chóng gặp Taliban sau khi họ tiếp quản thủ đô.

Taliban đã bị Nga liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố vào năm 2003, và hiện Moscow vẫn chưa có động thái loại bỏ nhóm này khỏi danh sách. Bất kỳ liên hệ nào với các nhóm như vậy đều bị trừng phạt theo luật của Nga, nhưng Bộ Ngoại giao đã từ chối các câu hỏi về điều có vẻ mâu thuẫn này bằng cách nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp cận Taliban để giúp ổn định tình hình Afghanistan.

Hôm 15-10, ông Putin nhấn mạnh những thách thức về an ninh do tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng và các tay súng khác trú đóng ở miền bắc Afghanistan gây ra, đồng thời lưu ý rằng hoạt động buôn bán ma túy từ Afghanistan sẽ tiếp tục là một thách thức.

Nga đã thề sẽ cung cấp hỗ trợ quân sự cho các đồng minh thuộc Liên Xô trước đây ở Trung Á để giúp chống lại các mối đe dọa, đồng thời tổ chức một loạt cuộc tập trận chung ở Uzbekistan và Tajikistan, nước láng giềng của Afghanistan.

Một cuộc tập trận quân sự quy mô khác ở Tajikistan có sự tham gia của 5.000 binh sĩ, hơn 700 phương tiện quân sự và máy bay phản lực chiến đấu được lên kế hoạch diễn ra vào tuần tới.

Síp thu hồi 45 'hộ chiếu vàng'
Síp thu hồi 45 'hộ chiếu vàng'
(PLO)- Chính phủ Síp quyết định chính thức tước hộ chiếu của 45 người nhận quốc tịch thông qua một chương trình đầu tư đầy tai tiếng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.