Tổng thống Putin chọn nhóm BRICS, thay vì Diễn đàn APEC

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tham gia các hoạt động của APEC tổ chức ở Chile nhưng sẽ tham gia Hội nghị thượng đỉnh khối BRICS ở Brazil diễn ra chỉ vài ngày trước đó.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hủy lịch trình tham gia hội nghị thường niên của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) nhưng sẽ tham gia Hội nghị thượng đỉnh khối BRICS.

Quyết định của ông Putin hủy lịch trình đến Hội nghị APEC ở Chile được đưa ra do lịch trình tương đối dày đặc của tổng thống Nga. 

Tổng thống Nga Vlamidir Putin và người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: RUSSIA-INSIDER

"Tổng thống sẽ tham gia Hội nghị thượng đỉnh khối BRICS sẽ được tổ chức ở Brazil. Ngài ấy sẽ ở Brazil trong một chuyến thăm kéo dài ba ngày" - người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Trong khi đó, tổng thống Nga sẽ không tham gia Hội nghị APEC năm nay ở Chile nhưng sẽ cử một đoàn đại biểu tham gia hội nghị này.

"Mới gần đây, chuyến thăm Chile đã không được đưa vào chương trình của Tổng thống Putin vì các sự kiện nội bộ và nhu cầu phải giải quyết các vấn đề nội bộ của Nga" - ông Peskov nói.

APEC là cơ chế liên kết kinh tế hàng đầu thế giới, kết nối 21 nền kinh tế thành viên, chiếm hơn 50% giá trị thương mại toàn cầu. Trong số các hoạt động thường niên của tổ chức này, Tuần lễ cấp cao là nơi tập hợp các lãnh đạo cấp cao nhất của các nền kinh tế thành viên để thảo luận các vấn đề chung.

Còn BRICS là nhóm năm nền kinh tế mới nổi: Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, chiếm hơn 1/5 GDP toàn cầu. Hội nghị thượng đỉnh khối BRICS sẽ được các quốc gia thành viên luân phiên tổ chức hằng năm, là diễn đàn đối thoại của lãnh đạo các nước này.

Năm nay, Hội nghị APEC sẽ diễn ra trong hai ngày 16 và 17-11 ở Chile. Còn Hội nghị thượng đỉnh khối BRICS sẽ diễn ra trước đó, vào ngày 13 và 14-11.

Chile - nước đăng cai các sự kiện APEC năm nay - đang đối mặt với nhiều áp lực. Các cuộc biểu tình đã bùng phát thành bạo loạn từ ngày 14-10, sau khi chính quyền quyết định tăng giá vé tàu điện ngầm.

Trước tình hình đó, Tổng thống Chile Sebastian Pinera đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia ở thủ đô và một số khu vực lân cận, cũng như hủy bỏ dự định tăng vé tàu.

Tính đến nay đã có 19 người thiệt mạng trong các vụ bạo loạn này. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.