Tổng thống Philippines chỉ mặt 159 quan chức 'bảo kê' ma túy

(PLO) Các quan chức có 24 giờ để nộp mình nếu không muốn bị bắn chết.
(PLO) – Các quan chức có 24 giờ để nộp mình nếu không muốn bị bắn chết.

Phát biểu trên truyền hình ngày 7-8, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte công khai 159 thẩm phán, thị trưởng, nghị sĩ, cảnh sát, quan chức quân đội dính dáng đến buôn lậu ma túy, theo báo Philstar (Philippines). Ông yêu cầu họ tự nộp mình cho chính phủ nếu không muốn bị bắn chết.

Trong danh sách có 56 đương kim và cựu quan chức địa phương, chủ yếu là thị trưởng và nghị sĩ, 95 tướng lĩnh quân đội, cảnh sát đương chức và về hưu, cùng có tám thẩm phán - một người bị một tay súng bắn chết năm 2008. Một tướng quân đội về hưu tên Vicente Loot trước đó đã từng bị Tổng thống Duterte nêu tên nhưng ông này bác bỏ mọi cáo buộc.

Danh sách này do quân đội và cảnh sát cung cấp. Tổng thống Duterte cho biết trong danh sách có tên một vài người quen biết với ông. Có một vài cái tên không được nêu đầy đủ họ tên, cũng không ghi chức vụ. Danh sách không nêu chi tiết hoặc chứng cứ dính dáng đến tội phạm ma túy của các quan chức.

Tổng thống Philippines Duterte mô tả mạng lưới các đường dây ma túy và các cá nhân điều hành các đường dây này trên truyền hình ngày 7-8.

Tổng thống Philippines Duterte mô tả mạng lưới các đường dây ma túy và các cá nhân điều hành các đường dây này trên truyền hình ngày 7-8. Ảnh: PHILSTAR

Theo Tổng thống Duterte thì danh sách này có khả năng thiếu chính xác nhưng ông có bổn phận phải công khai để thấy rằng nạn buôn lậu ma túy đã trở thành đại dịch thế nào.

Ông chỉ đạo sa thải, bắt ngay, thu hồi ngay giấy phép sử dụng súng của các thị trưởng có tên trong danh sách. Các thẩm phán có tên trong danh sách phải báo cáo lên Tòa án Tối cao. Cảnh sát và binh sĩ trong danh sách cũng phải báo cáo cho chỉ huy đơn vị mình.

“Tôi cho các người 24 giờ để báo cáo với đơn vị của mình hoặc tôi sẽ trừ khử các người” - Philstar dẫn lời Tổng thống Duterte. Ông cho biết sẽ nhanh chóng thu thập tên của các công tố viên dính dáng đến buôn lậu ma túy.

Ông gọi nạn buôn lậu và sử dụng ma túy ở Philippines đang là đại dịch và một lần nữa khẳng định quyết tâm diệt trừ đại dịch này. “Nó lan tràn như lửa gặp gió và tôi sợ hãi chúng vì tôi là người Philippines. Các người không thể chặn được tôi, tôi sẽ không lùi bước dù các người có đe dọa sẽ đưa tôi vào tù”.

Hơn 400 người đã bị giết và hơn 4.400 người bị bắt chỉ trong hơn một tháng Tổng thống Duterte lên cầm quyền. Sự quyết liệt của ông đã làm gần 600.000 người đầu hàng nhằm tránh bị giết.

Đây là một trong những cuộc truy quét lớn nhất và đẫm máu nhất lịch sử Philippines hiện đại và khiến nhiều nhóm nhân quyền phản đối. Tuy nhiên, Tổng thống Duterte khẳng định sẽ không chùn tay, bảo đảm với lực lượng cảnh sát sẽ bảo vệ họ nếu có bị vướng truy tố trong quá trình truy quét tội phạm ma túy.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.