Tổng thống Philippines: Cần thay đổi cách tiếp cận về Biển Đông

(PLO)- Tổng thống Philippines - ông Ferdinand Marcos Jr. nhận định những nỗ lực ngoại giao với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông không mang lại nhiều kết quả.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-12, tờ The Philippine Star đưa tin Tổng thống Philippines - ông Ferdinand Marcos Jr. cho biết nước này cần thay đổi cách tiếp cận vấn đề Biển Đông trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao với Bắc Kinh không mấy hiệu quả.

Cụ thể, trả lời phỏng vấn truyền thông Nhật vào ngày 16-12, ông Marcos nhấn mạnh rằng đã đến lúc chính phủ Philippines phải đưa ra cách thức mới để ứng phó với Trung Quốc ở Biển Tây Philippines (cách Philippines gọi Biển Đông).

Tuyên bố của ông Marcos được đưa ra hai tuần sau vụ tàu Cảnh sát biển Trung Quốc đâm và bắn vòi rồng vào thuyền Philippines ở bãi Cỏ Mây (thuộc chủ quyền VN) thuộc Biển Đông.

Theo ông Marcos, cho đến thời điểm hiện tại, Philippines vẫn đang sử dụng các phương pháp ngoại giao truyền thống với Trung Quốc, ví dụ như gửi công hàm ngoại giao khi có sự cố nảy sinh. Tuy nhiên, nỗ lực suốt nhiều năm này của Manila không đem lại nhiều kết quả.

Tổng thống Philippines ông Ferdinand Marcos Jr. tham dự phiên họp của Hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN - Nhật Bản
Tổng thống Philippines ông Ferdinand Marcos Jr. tham dự phiên họp của Hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN - Nhật Bản tại Nhật Bản ngày 17-12-2023. Ảnh: REUTERS

Ông Marcos cho rằng không chỉ Philippines mà các quốc gia có liên quan cũng nên bắt đầu thay đổi tư duy ngoại giao, đồng thời nhắc lại rằng Philippines muốn tránh xung đột bạo lực.

Ông Marcos cho biết việc thay đổi chiến lược với sự giúp đỡ của các đối tác ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và “phần còn lại của thế giới” có thể giúp làm giảm căng thẳng ở Biển Đông.

Theo đó, chính phủ Philippines sẽ tiếp tục đàm phán với các đối tác và đưa ra lập trường chung nêu rõ trách nhiệm của các bên đối với Biển Đông.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila chưa đưa ra bình luận về quan điểm của Tổng thống Philippines.

Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 19-12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc - ông Vương Văn Bân cho hay nước này sẵn sàng giải quyết hợp lý những khác biệt thông qua đối thoại và tham vấn.

Khi được hỏi về bình luận của Tổng thống Philippines, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Trung Quốc sẽ để ngỏ đối thoại và liên lạc với Manila.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.