Tổng thống Palestine bác vai trò hòa giải của Mỹ

(PLO)- Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley vẫn khẳng định vai trò hòa giải của Mỹ với hòa bình Trung Đông.

Tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc liên quan việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cứng rắn tuyên bố Mỹ không còn là nước trung gian hòa giải tìm kiếm hòa bình Palestine-Israel.

“Chúng tôi bác bỏ quan điểm của Mỹ về Jerusalem. Với quan điểm này, Mỹ đã không còn đủ tư cách là nhà bảo đảm cho tiến trình hòa bình” - Tổng thống Abbas tuyên bố.

Tuy nhiên, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley nói Mỹ vẫn đủ uy tín là một nhà hòa giải: “Mỹ có uy tín với cả hai bên. Israel sẽ không bao giờ và không bao giờ nên bị đối xử bắt nạt trong một thỏa thuận của Liên Hiệp Quốc, hay bởi các nước không quan tâm đến an ninh Israel”.

Biểu tình tại Berlin (Đức) ngày 8-12, phản đối quyết định của Tổng thống Mỹ Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Ảnh: REUTERS

Biểu tình tại Berlin (Đức) ngày 8-12, phản đối quyết định của Tổng thống Mỹ Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Ảnh: REUTERS

Tại cuộc họp, Nhật, Trung Quốc, Pháp, Ý, Đức, Anh, Thụy Điển cho rằng tuyên bố của ông Trump là sai lầm, kêu gọi Mỹ “cung cấp đề xuất chi tiết cho tiến trình hòa giải Israel-Palestine”.

Tuyên bố của ông Trump về Jerusalem không chỉ làm thế giới Ả Rập nổi giận mà còn khiến các đồng minh phương Tây bất mãn. Vị thế của Jerusalem là một trong những khúc mắc lớn khiến Israel và Palestine không đạt được thỏa thuận hòa bình bao nhiêu năm nay. Israel xem toàn bộ Jerusalem là thủ đô của mình. Palestine xem phần Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước tương lai của mình.

Biểu tình tại thủ đô Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 8-12, phản đối quyết định của Tổng thống Mỹ Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Ảnh: REUTERS

Người biểu tình tại thủ đô Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 8-12, phản đối quyết định của Tổng thống Mỹ Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Ảnh: REUTERS

Trong hàng thập niên, Mỹ, cũng giống như cộng đồng thế giới, không công nhận Jerusalem là thủ đô Israel. Không nước nào đặt đại sứ quán tại đây nhưng ông Trump mới đây tuyên bố sẽ chuyển Đại sứ quán Mỹ về Jerusalem.

Nhiều nước Hồi giáo nghi ngờ động cơ của chính phủ Trump. Lúc mới nhậm chức ông Trump đã ra sắc lệnh cấm dân một số nước Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ.

Tín đồ Hồi giáo Jordan trong ngày cầu nguyện 8-12, phản đối quyết định của Tổng thống Mỹ Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Ảnh: REUTERS

Tín đồ Hồi giáo Jordan trong ngày cầu nguyện 8-12, phản đối quyết định của Tổng thống Mỹ Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Ảnh: REUTERS

Pháp nói Mỹ tự đặt mình ra ngoài lề ở Trung Đông. Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Trung Đông Nickolay Mladenov lo ngại có “rủi ro nghiêm trọng” sẽ xảy ra các hành động đơn phương khiến tiến trình hòa bình khó khăn hơn.

Trong một động thái nhằm giảm nhẹ căng thẳng, từ Pháp ngày 8-12, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói chuyện vị thế của Israel vẫn tùy thuộc vào Palestine và Israel trong các cuộc thương lượng tương lai. Theo ông, chuyện di chuyển Đại sứ quán Mỹ về Jerusalem sẽ không diễn ra trong năm nay hay năm tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.