Tổng thống Obama: 'Ông Putin đang phá hủy nước Nga'

(PLO) - Tổng thống Mỹ Barack Obama cáo buộc Tổng thống Vladimir Putin đang phá hoại nền kinh tế của Nga chỉ vì mong muốn tái tạo tầm ảnh hưởng từng có trong lịch sử. Các nhà lãnh đạo G7 cho biết họ có thể gia tăng biện pháp trừng phạt chống lại Moscow nếu bạo lực leo thang ở Ukraine.
Tại phiên kết thúc của Hội nghị G7 tại Bavarian Alps, các nhà lãnh đạo các nền kinh tế hàng đầu thế giới đã bày tỏ quan ngại về tình hình giao tranh ở miền đông Ukrain. Những lời lẽ mạnh mẽ nhất đến từ tổng thống Mỹ Obama. Tại một cuộc họp báo, ông cho rằng nhân dân Nga đang chịu tổn thương nghiêm trọng vì các chính sách của Putin.

Đây là hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai của nhóm các nước công nghiệp hàng đầu mà không có sự tham gia của Nga, sau khi G7 lên án nỗ lực sát nhập Crimea của Moscow năm ngoái là "bất hợp pháp".

Tổng thống Mỹ Barack Obama lớn tiếng công kích ông Putin tại Hội nghị G7 (Nguồn: REUTERS)

Trong khi đó, Điện Kremlin đã cho rằng sự vắng mặt của ông Putin trong Hội nghị là không có gì to tát. Hãng tin RIA Novosti dẫn lời phát ngôn viên Kremlin ông Dmitry Peskov nói rằng ông Putin ưu tiên "các phương thức khác" hiệu quả hơn và phản ánh tốt hơn sự cân bằng quyền lực kinh tế toàn cầu.

Các nguồn tin trong hội nghị G7 cho biết, vấn đề cuộc khủng hoảng Ukraine và làm thế nào để ứng phs với nước Nga đã chiếm đến hai phần ba của cuộc thảo luận về chính sách đối ngoại đêm 7-6 vừa qua.

Ông Obama (ngồi) và thủ tướng Đức Angela Merkel (đứng) tại hội nghị G7

Một nguồn tin cho biết, các quốc gia phương Tây đánh giá nền kinh tế hiện tại của Ukraine là một "thảm họa". Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo đều đồng thuận quyết tâm rằng không được để cho nền kinh tế Ukraine sụp đổ.

Stephen Harper (Canada) và Shinzo Abe (Nhật Bản) đều đã viếng thăm Kiev trước Hội nghị thượng đỉnh G7 và lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ Tổng thống Petro Poroshenko.
Thủ tướng Đức Angela Merkel, chủ nhà hội nghị, trả lời báo giới rằng lệnh trừng phạt chống lại nước Nga có thể được dỡ bỏ nếu Moscow và các phần tử ly khai tuân thủ và thực hiện đầy đủ thỏa thuận hòa bình ký kết ở Minsk hồi đầu năm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.