Tổng thống Obama nói về 'sai lầm lớn nhất' khi làm tổng thống Mỹ

(PLO)- Tổng thống Mỹ Barack Obama thừa nhận sai lầm lớn nhất của ông chính là thiếu kế hoạch cụ thể cho Libya sau khi lãnh đạo nước này bị lật đổ vào năm 2011.

"Có lẽ đó là việc không lên kế hoạch cho những ngày sau khi tôi thực hiện điều mình cho là đúng trong hành động can thiệp vào Libya", ông Obama hôm 10-4 trả lời phỏng vấn của kênh Fox News khi được hỏi về "sai lầm tồi tệ nhất" mà ông phạm phải suốt quãng thời gian làm tổng thống Mỹ.

Tổng thống Obama thừa nhận thiếu kế hoạch cụ thể cho Libya khi lãnh đạo nước này bị lật đổ là sai lầm tồi tệ nhất của ông. Ảnh: Reuters

Vài tuần gần đây, ông Obama không ít lần đề cập đến Libya và chiến dịch can thiệp quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào quốc gia này dẫn tới cái chết của ông Muammar Gaddafi, lãnh đạo Libya vào tháng 10-2011, theo CNN.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng những vấn đề quốc gia của Libya sau sự kiện lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi trở thành “mớ hỗn độn”.
Hồi tháng 3-2011, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết về Libya, kêu goi cộng đồng quốc tế đưa ra các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ dân thường nước này. Liên quân do Mỹ dẫn đầu sau đó đã thực hiện đánh bom dữ dội vào quân đội Libya, kết quả dẫn đến sự lật đổ nhà lãnh đạo Gaddafi và ông đã bị sát hại vào tháng 10 năm đó.

Vì không có kế hoạch tiếp theo từ các quốc gia can thiệp vào Libya sau khi chính quyền Gaddafi sụp đổ, đất nước này rơi vào tình trạng hỗn loạn khi chính phủ đối thủ và các nhóm vũ trang chiến đấu giành quyền kiểm soát đất nước.

Điều đó đã tạo cơ hội cho Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và các nhóm cực đoan khác trỗi dậy, rắp tâm khống chế đất nước giàu dầu mỏ này. Libya hiện là căn cứ hoạt động trọng điểm của các tay khủng bố IS và các nhóm quân đội địa phương đã kiểm soát phần lớn đất nước này, theo RT.

Khoảng 400.000 người đã di tản sau vụ can thiệp lần đó, theo ước tính của Liên Hiệp Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.