Tổng thống Obama mong muốn Quốc hội Mỹ dỡ bỏ cấm vận Cuba

(PL)- Sáng 21-3 (giờ địa phương), tức ngày thứ hai trong chuyến thăm chính thức Cuba, Tổng thống Obama đã đến đặt tràng hoa tại tượng đài José Martí và thăm Bảo tàng José Martí ở Havana.

Sau đó là lễ đón chính thức tại dinh Cách Mạng. Dàn quân nhạc đã trổi quốc ca của Cuba và Mỹ. Sau nghi thức chào đón các phái đoàn, Chủ tịch Raúl Castro Ruz và Tổng thống Obama (ảnh) tiến hành hội đàm riêng.

Báo Granma của đảng Cộng sản Cuba ghi nhận đây là lần thứ ba hai nhà lãnh đạo gặp riêng với nhau kể từ 17-12-2014, ngày hai nước trao đổi về thiết lập quan hệ ngoại giao và xúc tiến bình thường hóa quan hệ.

Chiều 21-3, Chủ tịch Raúl Castro và Tổng thống Obama tham dự cuộc họp báo chung sau hội đàm. Chủ tịch Raúl Castro thông báo 15 tháng từ khi hai nước thông báo tái lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã đạt được nhiều kết quả cụ thể và hôm nay Cuba vui mừng tiếp đón Tổng thống Obama sau 88 năm, kể từ chuyến thăm Cuba cuối cùng của tổng thống Mỹ.

Ông ghi nhận một số nỗ lực hợp tác thành công giữa Mỹ và Cuba trong các lĩnh vực viễn thông, y tế, môi trường, phối hợp phòng, chống virus Ebola và virus Zika. Ông đánh giá các bước giảm nhẹ cấm vận của Mỹ là tích cực nhưng chưa đủ, chính sách cấm vận áp dụng từ năm 1962 vẫn mang tính đe dọa.

Tổng thống Obama đã cám ơn nhân dân Cuba nồng nhiệt chào đón gia đình ông. Ông nhận định ngày trước chuyện tổng thống Mỹ đến Cuba là điều không tưởng thì nay “đây là một ngày mới”.

AFP đưa tin ông Obama đã khen ngợi tinh thần cởi mở của Chủ tịch Raúl Castro. Ông đánh giá quan hệ hai nước không thể thay đổi trong ngày một ngày hai nhưng với lòng tôn trọng lẫn nhau, hai nước có thể trao đổi để cải thiện cuộc sống của hai dân tộc, đồng thời vẫn duy trì khác biệt một cách chân thành.

Ông nói: “Một trong những cách tốt nhất giúp người dân Cuba cải thiện cuộc sống hằng ngày là Quốc hội Mỹ dỡ bỏ cấm vận”. Ông khẳng định số mệnh của Cuba sẽ do nhân dân Cuba quyết định chứ không phải ai khác.

Trả lời câu hỏi của báo chí, Tổng thống Obama nhận xét hai nước có hệ thống chính quyền và kinh tế khác nhau nhưng “chúng ta phải tiến về phía trước và đừng nhìn sau lưng”. Chiều cùng ngày, Tổng thống Obama tham dự Diễn đàn Kinh tế Cuba-Mỹ. Buổi tối, ông và phu nhân dự quốc yến do Chủ tịch Raúl Castro chiêu đãi.

Ngày 21-3 tại Havana, Bộ trưởng Nông nghiệp Cuba Gustavo Rodríguez và người đồng cấp Mỹ Thomas Vilsack đã ký nghị định thư về hợp tác nông nghiệp. Cùng ngày, đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã trò chuyện với 10 nữ sinh viên Cuba tại trung tâm nghệ thuật Fábrica de Arte Cubano ở Havana về tầm quan trọng của giáo dục đối với trẻ em gái.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.