Tổng thống Obama gặp mặt ông Duterte sau khi bị xúc phạm

(PLO)- Vào ngày 7-9, Tổng thống Barack Obama đã có cuộc gặp ngắn với Tổng thống Rodrigo Duterte, vài ngày sau khi lãnh đạo Philippines buông lời khiếm nhã với ông Obama, chính phủ hai nước cho biết.

Cuộc gặp gỡ diễn ra trước bữa ăn tối tại hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo  tại Lào, các quan chức cho biết. "Họ gặp nhau tại phòng họp và là hai người cuối cùng rời khỏi phòng. Tôi không thể nói chính xác họ gặp nhau trong bao lâu", Bộ trưởng Ngoại giao Perfecto Yasay đi cùng ông Duterte trả lời phóng viên ngay sau đó. "Tôi rất vui khi hai bên đã gặp nhau".

Trong một tuyên bố ngắn, Nhà Trắng chỉ cho biết "Tổng thống Obama đã có một cuộc trao đổi ngắn với Tổng thống Duterte trước bữa tiệc tối của Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN giữa các nhà lãnh đạo." Ông Obama đã hủy bỏ cuộc họp song phương vào hôm 6-9 với ông Duterte trước thềm hội nghị thượng đỉnh ASEAN.

Trước đó, tổng thống Philippines buông lời lăng mạ ông. Lý do tổng thống Philippines có những lời nói nặng nề như vậy là do phía Mỹ khẳng định ông Obama sẽ đề cập đến cuộc chiến chống ma túy đã cướp đi mạng sống của 3.000 người ở Philippines chỉ trong vòng hai tháng. "Ông cần phải tôn trọng tôi. Đừng chỉ đưa ra câu hỏi. Đồ khốn, tôi sẽ chửi thẳng ông tại hội nghị" - ông Duterte trả lời phóng viên khi được yêu cầu gửi thông điệp đến ông Obama.

Tổng thống Obama gặp mặt ông Duterte sau khi bị xúc phạm
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte có cuộc gặp ngắn với Tổng thống Mỹ Obama trước bữa tối tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Lào . Ảnh: AFP

Ban đầu, ông Obama đã đáp trả bằng cách gọi ông Duterte là "một gã màu mè", sau đó ông đã hủy cuộc họp mặt với tổng thống Philippines. Lời xúc phạm của ông Duterte đã làm mối quan hệ giữa Mỹ và Philippines tệ đi. Hai nước là đồng minh lâu năm và có một hiệp ước phòng thủ chung để giúp đỡ lẫn nhau lúc có chiến tranh.

Hai nước cũng đã xuất hiện xung đột về vấn đề hình ảnh vệ tinh cho thấy các hoạt động của Trung Quốc trên một rạn san hô đang tranh chấp ngoài khơi bờ biển Philippines. Chính phủ Philippines cho biết họ có bằng chứng cho thấy Trung Quốc đang tiến hành nạo vét khu vực bãi cạn Scarborough - đây là một động thái đáng lo ngại". Tuy nhiên, Nhà Trắng thì cho rằng Trung Quốc vẫn duy trì hoạt động tại khu vực này như vài tháng trước.

Ông Yasay cho rằng cuộc họp hôm 7-9 là bằng chứng cho thấy quan hệ đồng minh giữa hai nước vẫn yên ổn trước xung đột vừa qua. "Thực tế là mối quan hệ giữa Philippines và Mỹ rất bền chặt" - ông Yasay nói.

Tuy nhiên, vào sớm 7-9, văn phòng của ông Duterte đã đưa ra phát biểu rằng ông Duterte sẽ ngồi gần ông Obama tại buổi tiệc tối. Nhưng sự thật là ông Obama đã không ngồi kế ông Duterte, thay vào đó người ngồi kế Tổng thống Mỹ chính là Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.