Tổng thống Nga Putin ủng hộ quân khủng bố rút khỏi Alep

(PL)- “Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và tôi đã nhất trí làm hết sức để ủng hộ sáng kiến của đặc phái viên tổng thư ký LHQ về Syria Staffan de Mistura rút hết các đơn vị từ chối hạ vũ khí ở Aleppo để chấm dứt bạo lực”.

Tổng thống Nga Putin tuyên bố như trên sau cuộc hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Istanbul hôm 10-10 (giờ địa phương).

Đài truyền hình Nga RT đưa tin Tổng thống Putin đã thông báo với tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ rằng Nga đã đề nghị với Mỹ về giải pháp rút hết quân đội Syria và quân nổi dậy ở hai bên tuyến đường Castello nhưng Mỹ đã từ chối. Đây là tuyến đường các đoàn xe chở hàng cứu trợ chạy qua. Ông nhấn mạnh: “Hoặc Mỹ không thể làm điều đó hoặc họ không muốn làm điều đó”.

Liên quan đến khủng hoảng nhân đạo tại Syria, ông Putin cho biết: “Chúng tôi đã có quan điểm chung về những gì cần phải làm để cung cấp hàng cứu trợ nhân đạo cho Aleppo. Vấn đề là kiểm soát an ninh trong quá trình chuyển giao hàng cứu trợ”.

Trong hội đàm ngày 10-10, hai tổng thống đã nhất trí tăng cường tiếp xúc ở cấp bộ trưởng Quốc phòng và cơ quan tình báo, đồng thời hợp tác thực hiện các dự án quân sự và kỹ thuật. Hai tổng thống đã ký thỏa thuận về thực hiện dự án đường ống dẫn khí đốt TurkStream. Đường ống sẽ đi qua biển Đen, có khả năng chuyển từ Nga sang châu Âu 31,5 tỉ m3 khí đốt mỗi năm.

Trong khi đó, Nga tiếp tục củng cố sự hiện diện quân sự ở Syria mặc dù hồi tháng 3 Tổng thống Putin đã thông báo rút một số đơn vị khỏi Syria. Ngày 10-10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo sẽ nâng cấp căn cứ ở Tartus (Syria) thành căn cứ hải quân thường trực. Ngoại trừ 4.300 binh sĩ đã triển khai, mới đây Nga thông báo đã triển khai tên lửa phòng không S-300 ở căn cứ Tartus. Trước đó, Duma quốc gia Nga đã phê chuẩn thỏa thuận Syria cho phép triển khai không quân Nga vô thời hạn tại căn cứ Hmeimim.

Tại Riyadh (Saudi Arabia), sau hai ngày hội nghị, ngày 10-10 Cao ủy Đàm phán (đại diện phe đối lập Syria) tuyên bố lấy làm tiếc vì không nhận được vũ khí phòng không để đối phó với quân đội chính phủ Syria và máy bay Nga. Phe đối lập không tiếc lời tố cáo chiến dịch phản công của quân đội Syria và Nga ở Aleppo.

Tại Mỹ đang có cuộc tranh luận về cung cấp vũ khí hiện đại hơn cho phe đối lập Syria. Báo chí Mỹ tiết lộ một số quan chức sẵn sàng ủng hộ Saudi Arabia và Qatar cung cấp vũ khí hiện đại cho phe đối lập Syria, trong đó có tên lửa vác vai, tuy nhiên họ lại lo vũ khí rơi vào tay quân khủng bố.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.