Tổng thống Nam Phi lỡ lời việc muốn rút khỏi Tòa Hình sự Quốc tế

(PLO)- Theo văn phòng Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, ông Ramaphosa đã nói sai khi thông báo Nam Phi muốn rút khỏi Tòa Hình sự Quốc tế (ICC).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-4, văn phòng của Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa thông báo rằng Tổng thống Ramaphosa đã nói sai khi phát biểu rằng “đảng cầm quyền - đảng Đại hội Dân tộc Phi - đã đưa ra quyết định rằng Nam Phi nên rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) một cách thận trọng”.

Thông báo đính chính khẳng định: “Dựa trên các cuộc thảo luận và tuyên bố công khai về sự tham gia của Nam Phi vào ICC, Tổng thống muốn làm rõ rằng Nam Phi vẫn là một bên ký kết Quy chế Rome và sẽ tiếp tục vận động để áp dụng luật pháp quốc tế một cách bình đẳng và nhất quán”.

Thông báo ghi rằng việc làm rõ phát ngôn của Tổng thống được đưa ra sau khi có “một lỗi sai trong bình luận được đưa ra trong cuộc họp báo do đảng Đại hội Dân tộc Phi tổ chức về vị trí của Nam Phi trong ICC”.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa. Ảnh: REUTERS

Thông báo viết: “Đáng tiếc, Tổng thống đã khẳng định một cách sai lầm về quan điểm tương tự (Nam Phi rút khỏi ICC) trong phiên họp với truyền thông”.

Trước đó, hôm 25-4, ông Ramaphosa nói rằng đảng cầm quyền “đã đưa ra quyết định rằng Nam Phi nên rút khỏi ICC một cách thận trọng phần lớn là do cách mà ICC được cho là đang giải quyết các loại vấn đề này”, theo hãng tin Reuters.

Nam Phi đang chuẩn bị tổ chức hội nghị thượng đỉnh BRICS (nhóm nền kinh tế mới nổi gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) vào tháng 8 tới.

Tháng trước, ICC đã đưa ra lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và đưa trái phép trẻ em từ Ukraine sang Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Hôm 24-4, Điện Kremlin cho biết đến gần thời điểm hội nghị BRICS, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ quyết định có trực tiếp tham dự hội nghị hay không.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.