Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Nhật nói về COVID-19 và Olympic Tokyo

(PL)- Nhật đang đứng trước áp lực cực lớn và họ đang cảm thấy “cô đơn” về vấn đề Olympic 2020 trước nạn dịch COVID-19 toàn cầu. Nó vượt ra ngoài mọi thẩm quyền của các tổ chức thể thao, kể cả Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC).

Trong lúc bối rối, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhận được lời khuyên: “Có rất nhiều lựa chọn, dời sang năm sau là giải pháp tốt nhất”.

Ông Trump lý giải cho Thủ tướng Abe rằng hãy loại bỏ suy nghĩ Olympic 2020 vẫn diễn ra đúng kế hoạch, tức khai mạc ngày 24-7, trong điều kiện không cho khán giả vào xem. Bởi như thế chưa chắc các đoàn gửi VĐV đến dự tranh. Các cuộc tranh tài Olympic không khán giả dẫn đến chất lượng kém, việc thu tiền bán vé không được, môi trường thi đấu không đảm bảo. Tốt nhất là dời sang năm sau.

Khi vấn đề được đặt ra là nếu dời sang năm 2021 sẽ ảnh hưởng đến vòng loại Olympic 2024 tại Paris thì ông Trump giải thích: “Các vòng loại Olympic 2024 sẽ thi đấu dày hơn sau Olympic 2020 chuyển sang 2021”.

Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Abe cũng quả quyết với Tổng thống Trump rằng không bao giờ có chuyện hủy Olympic Tokyo 2020, trong khi phía IOC có hai điều đang cân nhắc là hoãn hoặc hủy.

Người đứng đầu Nhà Trắng giải thích: “Hủy là không thể nên hoãn sang năm 2021 là tốt nhất. Điều đó sẽ chẳng ảnh hưởng nhiều đến vòng loại Olympic 2024. Vì các vòng loại cho Olympic 2024 sẽ được tổ chức dày hơn”.

Tổng thống Donald Trump còn khuyên phía Nhật hãy chuẩn bị những “phần cứng” của Olympic nếu nó diễn ra đúng kế hoạch, tức khai mạc ngày 24-7. Tuy nhiên, vấn đề tập huấn, những “phần mềm” các thứ như tư liệu, in ấn… quảng cáo nên chậm lại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.