Tổng thống Iran ra 'câu trả lời cuối cùng' với Mỹ

(PLO)- Tổng thống Iran đã ca ngợi công lao của Tướng Soleimani và tuyên bố "sẽ hất lực lượng Mỹ ra khỏi khu vực" sau khi Washington không kích hạ sát nhân vật quân sự này.

Vào ngày 8-1, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã tuyên bố trên Twitter cá nhân rằng mục tiêu tối thượng của nước này là trục xuất toàn bộ binh sĩ Mỹ khỏi Iraq và các khu vực xung quanh nhằm đáp trả việc Mỹ không kích giết chết Thiếu tướng Qasem Soleimani.

"Hất toàn bộ lực lượng quân Mỹ ra khỏi khu vực sẽ là câu trả lời cuối cùng của chúng tôi cho việc Tướng Soleimani bị ám sát" - ông Rouhani nói, theo đài RT.

"Hất toàn bộ lực lượng quân Mỹ ra khỏi khu vực sẽ là câu trả lời cuối cùng của chúng tôi cho việc Tướng Soleimani bị ám sát" - Tổng thống Iran Rouhani tuyên bố. Ảnh: TWITTER

Trong bài đăng của mình, người đứng đầu chính phủ Iran cũng ca ngợi công lao của Tướng Soleimani. Ông Rouhani cho rằng nếu không có cuộc chiến chống khủng bố của vị tướng này, "các thủ đô của châu Âu sẽ chìm trong nguy hiểm to lớn".

Đây không phải lần đầu tiên tổng thống Iran lên tiếng về việc Tướng Soleimani bị Mỹ hạ sát tuần qua.

Trước đó, vào ngày 3-1, ngay sau cái chết của Tướng Soleimani, Tổng thống Rouhani đã tuyên bố sẽ tiếp tục chống lại sự đe dọa từ Mỹ và "Đất nước Iran sẽ trả thù cho tội ác tàn bạo này".

Người dân Iran cầm cờ Iran và Palestine mừng việc căn cứ Mỹ trúng tên lửa Iran. Ảnh: REUTERS

Vào đầu ngày 8-1, Iran đã phóng hàng chục tên lửa đạn đạo vào hai căn cứ quân sự của Mỹ tại Iran. Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei gọi vụ tấn công này là "một cú tát vào mặt" đối với nước Mỹ, song vẫn chưa đủ để "loại bỏ sự hiện diện một cách thối nát của Mỹ tại khu vực".

Theo phía Mỹ, vụ không kích của Iran không gây thiệt hại nào về người. Trên Twitter cá nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng "mọi thứ đều ổn" và ông sẽ có bài phát biểu vào 11 giờ sáng 8-1 (giờ Mỹ).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.