Tổng thống Hàn Quốc nhắc Triều Tiên và Mỹ trong thông điệp năm mới

(PLO)- Ông Lee Jae-myung tuyên bố trong năm 2026 rằng Hàn Quốc sẽ là "người dẫn dắt" thúc đẩy đối thoại Mỹ-Triều Tiên và tìm cách khôi phục quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong bài phát biểu đầu năm mới hôm 1-1, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tuyên bố rằng trong năm 2026, chính quyền Seoul sẽ như “người dẫn dắt” tích cực ủng hộ các cuộc đối thoại Mỹ-Triều Tiên và tìm cách khôi phục quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng, theo hãng thông tấn Yonhap.

Ông Lee lưu ý rằng chính phủ Hàn Quốc “đang liên tục theo đuổi các biện pháp nhằm giảm căng thẳng quân sự và khôi phục lòng tin giữa hai miền Triều Tiên, đồng thời xây dựng sự đồng thuận với cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Mỹ và Trung Quốc, về hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên”.

“Năm nay, với vai trò là “người dẫn dắt”, chúng ta sẽ tích cực ủng hộ đối thoại Mỹ-Triều và tiếp tục tìm cách khôi phục quan hệ liên Triều” - Tổng thống Lee tuyên bố.

0201 Tổng thống Hàn Quốc tiết lộ ý định về quan hệ với Triều Tiên trong năm 2026.jpg
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đọc thông điệp năm mới hôm 1-1-2026. Ảnh: CHOSUN/Dinh Tổng thống Hàn Quốc

Ông Lee tin rằng “liên minh chiến lược toàn diện” Hàn Quốc-Mỹ và hệ thống quốc phòng “mạnh mẽ, độc lập” của Seoul sẽ giúp chính phủ của ông tiến thêm những bước thực chất hướng tới “sự chung sống hoà bình trên bán đảo Triều Tiên”.

Ông Lee nói rằng chính sách như vậy trong vấn đề liên Triều sẽ giúp Hàn Quốc chuyển đổi “từ tăng trưởng không ổn định, chịu gánh nặng từ mối đe doạ chiến tranh sang tăng trưởng ổn định được hỗ trợ nhờ hoà bình”.

Triều Tiên chưa lên tiếng sau tuyên bố này từ Hàn Quốc.

Trong bài phát biểu, ông Lee cũng nhận xét rằng liên minh Hàn Quốc-Mỹ hiện đang bước vào một “thời kỳ phục hưng mới”. Ông bày tỏ hy vọng rằng việc Washington chấp thuận cho Seoul chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và mở rộng khả năng làm giàu uranium, tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng sẽ là nền tảng vững chắc cho sự phục hồi kinh tế của Hàn Quốc.

Seoul và Bình Nhưỡng năm 2025 liên tục chỉ trích nhau về nhiều vấn đề quân sự, ngoại giao. Bình Nhưỡng cũng chưa phản hồi những lời đề nghị của Seoul về khôi phục đường dây liên lạc quân sự và giảm căng thẳng liên Triều.

Kể từ khi nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc hồi tháng 6-2025, ông Lee cố gắng khôi phục đối thoại liên Tiên, hướng tới hoà giải và thiết lập một bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân.

Tháng 10-2025, ông Lee đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump khi người đứng đầu Nhà Trắng tới Hàn Quốc trong chuyến công du gần 1 tuần tới châu Á.

Ông Lee đã cam kết sẽ là “người dẫn dắt” trong vấn đề Triều Tiên để ông Trump có thể trở thành “người kiến tạo hoà bình”. Dù vậy, vẫn chưa có nhiều tiến triển trong kế hoạch tổ chức thêm các cuộc gặp thượng định Mỹ-Triều.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.