Tổng thống Hàn Quốc: Bỏ phà bị nạn giống “hành vi giết người”

Hành vi của thuyền trưởng và tổ lái chiếc phà đắm Sewol “giống như hành vi giết người”, theo lời Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye ngày 21-4.

Những bình luận của bà Park được đưa ra sau khi xuất hiện các đoạn băng ghi âm cuộc đối thoại giữa tổ lái phà và trạm điều khiển giao thông hàng hải cho thấy viên thuyền trưởng đã bỏ phà từ sớm mà không ở lại hướng dẫn hành khách thoát ra.

Trong khi đó, công tố viên cấp cao của Hàn Quốc Ahn Sang Don nói ngày 21-4 rằng bốn thành viên nữa của tổ lái đã bị bắt giữ với các cáo buộc tắc trách làm số người thiệt mạng trong vụ tai nạn quá lớn. Trước đó, thuyền trưởng Lee Joon Seok và hai thành viên tổ lái đã bị bắt để điều tra nguyên nhân tai nạn.

Những người bị bắt mới nhất bao gồm hai thuyền phó một, một thuyền phó hai và một kỹ sư trưởng, tất cả đều đã bỏ tàu sớm. Ahn nói phía công tố đang cân nhắc xin lệnh bắt chính thức từ tòa để có thể giữ những người này lâu hơn cho quá trình điều tra. Luật Hàn Quốc quy định nhà chức trách không được giữ người quá 48 tiếng nếu không có trát bắt chính thức của tòa án.

Thuyền trưởng phà Sewol, Lee Joon Seok (giữa) - Ảnh: abcnews.com 

Viên thuyền trưởng Lee, 68 tuổi, đã chính thức bị truy tố và bị bắt ngày 19-4 với các tội danh tắc trách và bỏ phà. Hai người khác bị bắt là một trong ba viên hoa tiêu và một viên thuyền phó ba 25 tuổi. Thuyền phó ba đang cầm lái lúc tai nạn xảy ra.

Công tố viên Yang Jung Jin nói thuyền phó ba từ chối nói với các điều tra viên tại sao cô lại quyết định rẽ tàu đột ngột. Các công tố viên chưa tiết lộ danh tính viên thuyền phó ba, nhưng báo chí nói tên cô là Park Han Kyul.

Được đưa tới một tòa án tại Mokpo hôm 19-4, viên thuyền trưởng đã giải thích quyết định của ông yêu cầu hành khách chờ đợi thay vì sơ tán họ. “Vào lúc đó thủy triều rất mạnh, nhiệt độ nước biển rất thấp”, ông nói, bày tỏ lo ngại ngay cả có áo phao, các hành khách cũng khó lòng qua khỏi nếu nhảy xuống biển vì có thể bị dòng hải lưu cuốn đi. Ông cũng nói gần đó không có tàu cứu hộ hay tàu dân sự nào.

Theo Hải Minh (TTO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.