Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất và những tiếng khóc cười giữa Seoul

(PLO)-  Cùng với phán quyết của Toà Hiến pháp phế truất ông Yoon Suk-yeol khỏi cương vị tổng thống Hàn Quốc, Seoul chứng kiến phản ứng trái ngược của người dân với những tiếng khóc thất vọng của người ủng hộ ông lẫn những tiếng hò reo của người phản đối ông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-4, Tòa Hiến pháp Hàn Quốc ra phán quyết giữ nguyên quyết định của quốc hội về việc luận tội Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, phế truất ông khỏi cương vị này, theo hãng thông tấn Yonhap.

yoon-1743734189-472-width1200height842.jpg
Ông Yoon Suk-yeol bị Tòa Hiến pháp phế truất khỏi cương vị tổng thống Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP

Không ngoài dự đoán, phản ứng của đám đông bên ngoài Tòa Hiến pháp ngay sau khi phán quyết được công bố cho thấy sự chia rẽ sâu sắc trong lòng người dân Hàn Quốc.

Theo Yonhap, những người ủng hộ ông Yoon chìm trong nỗi thất vọng, trong khi bên ủng hộ ông thì ôm nhau vui mừng trước phán quyết.

Tổng thống Hàn Quốchàn
Một nhóm người dân Hàn Quốc vui mừng sau khi Tòa Hiến pháp phế truất ông Yoon Suk-yeol khỏi cương vị tổng thống Hàn Quốc, bên ngoài trụ sở Tòa Hiến pháp ở thủ đô Seoul ngày 4-4. Ảnh: AFP

Dù các cuộc khảo sát cho thấy đa số người dân Hàn Quốc ủng hộ việc phế truất ông Yoon nhưng xã hội vẫn cho thấy sự chia rẽ sâu sắc. Trong nhiều tuần liền, các cuộc biểu tình ủng hộ và phản đối ông Yoon đã diễn ra khắp nơi.

hàn quốc.jpg
Một nhóm người dân Hàn Quốc vui mừng sau khi Tòa Hiến pháp phế truất ông Yoon Suk-yeol khỏi cương vị tổng thống Hàn Quốc, bên ngoài trụ sở Tòa Hiến pháp ở thủ đô Seoul ngày 4-4. Ảnh: YONHAP

Tình trạng này nhiều khả năng sẽ trở thành yếu tố then chốt định hình cục diện cuộc bầu cử tổng thống dự kiến sẽ diễn ra trong vòng hai tháng tới, khi các đảng chính trị đối đầu ráo riết chuẩn bị bước vào cuộc đua.

tổng thống hàn quốc.jpg
Người ủng hộ ông Yoon Suk-yeol thất vọng sau khi Tòa Hiến pháp phế truất ông khỏi cương vị tổng thống Hàn Quốc, bên ngoài trụ sở Tòa Hiến pháp ở thủ đô Seoul ngày 4-4. Ảnh: YONHAP

Ông Yoon bị phế truất sau gần 3 năm đảm nhiệm nhiệm kỳ tổng thống Hàn Quốc. Ngay lập tức, các đảng phái ở nước này bắt đầu xoay trục sang chiến lược tranh cử cho cuộc bầu cử sắp tới – vốn theo luật phải tổ chức trong vòng 60 ngày.

Giới quan sát nhận định rằng làn sóng ý kiến trái chiều liên quan việc phế truất ông Yoon sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến việc lựa chọn ứng cử viên và chiến lược vận động tranh cử.

Các nhà phân tích cho rằng đảng Sức mạnh Nhân dân (PPP) sẽ gặp khó khăn trong việc xây dựng chiến lược tranh cử, bởi nhiều cử tri trung lập vẫn giữ quan điểm tiêu cực về hành động thiết quân luật của ông Yoon.

Một số gương mặt tiềm năng của PPP đang được nhắc tới gồm Bộ trưởng Lao động Kim Moon-soo, Thị trưởng Daegu Hong Joon-pyo, Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon và cựu lãnh đạo đảng Han Dong-hoon.

Nếu ông Yoon tìm cách phản đối việc bị phế truất và tác động đến quá trình lựa chọn ứng viên đại diện phe bảo thủ, tình hình có thể trở nên phức tạp hơn, thậm chí làm gia tăng rạn nứt nội bộ đảng.

Về phía phe đối lập, lãnh đạo đảng Dân chủ Lee Jae-myung được coi là ứng cử viên sáng giá cho chức tổng thống.

PYH2025040205660001301_P4.jpg
Lãnh đạo đảng Dân chủ đối lập chính - ông Lee Jae-myung phát biểu trong cuộc họp của đảng được tổ chức tại lều biểu tình ở Quảng trường Gwanghwamun ở Seoul vào ngày 2-4. Ảnh: YONHAP

Ông Lee, người đã thua sít sao trước ông Yoon trong cuộc bầu cử năm 2022, dẫn đầu trong các cuộc thăm dò ban đầu bất chấp những thách thức pháp lý của riêng ông.

Tuần trước, một tòa phúc thẩm đã ra phán quyết ông Lee trắng án về cáo buộc vi phạm luật bầu cử - cáo buộc có thể khiến ông mất ghế trong quốc hội và cấm ông ra tranh cử tổng thống.

Mặc dù phán quyết trên đã giải quyết được rào cản lớn đối với nhà lãnh đạo này song ông vẫn phải đối mặt nhiều phiên tòa xét xử về cáo buộc tham nhũng và các cáo buộc khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.