Tổng thống Hàn Quốc ân xá người thừa kế Samsung, cựu tổng thống Lee Myung-bak bất ngờ bị loại khỏi danh sách

(PLO)- Tổng thống Yoon Suk-yeol đã ân xá cho người thừa kế tập đoàn Samsung Lee Jae-yong và gần 1.700 người khác, song cựu tổng thống Lee Myung-bak bất ngờ bị loại khỏi danh sách.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn Yonhap ngày 12-8 dẫn thông tin từ chính phủ Hàn Quốc cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol đã quyết định ân xá cho người thừa kế tập đoàn Samsung Lee Jae-yong, Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong-bin và 1.691 người khác trước dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng vào tuần tới.

Theo Yonhap, đây là những người đầu tiên được ân xá dưới thời Tổng thống Yoon. Theo thông báo từ chính phủ Hàn Quốc, lệnh ân xá có hiệu lực kể từ Ngày Giải phóng (15-8).

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: YONHAP

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: YONHAP

Theo Yonhap, người được hưởng lợi nhiều nhất là Phó Chủ tịch Lee của tập đoàn Samsung Electronics.

Phó Chủ tịch Lee của Samsung bị kết án 2,5 năm tù trong vụ án hối lộ liên quan cựu Tổng thống Park Geun-hye và được tạm tha vào tháng 8 năm ngoái. Dù thời hạn tù đã chính thức kết thúc vào ngày 29-7, ông Lee vẫn cần được ân xá để có thể phục hồi tất cả các quyền của mình.

Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin đã bị kết án 2,5 năm tù treo vào tháng 10-2018 trong một vụ hối lộ tương tự liên quan cựu Tổng thống Park.

Trong danh sách được ân xá còn có ông Chang Sae-joo, Chủ tịch Dongkuk Steel Mill Co., cựu Chủ tịch Tập đoàn STX Kang Duk-soo và một số nhà hoạt động lao động, bao gồm một cựu lãnh đạo của Hiệp hội vận tải công cộng của Liên đoàn Công đoàn Hàn Quốc.

Những người khác cũng được ân xá là những người bị kết án tội hình sự, chủ doanh nghiệp quy mô nhỏ và các tù nhân trong hoàn cảnh túng thiếu.

Một quan chức chính phủ cho biết: "Các doanh nhân chủ chốt được đưa vào diện ân xá vì vai trò của họ trong việc dẫn dắt tăng trưởng quốc gia thông qua đầu tư công nghệ và tạo việc làm, trong bối cảnh đất nước cần vượt qua khủng hoảng kinh tế".

Phát biểu tại cuộc họp Nội các, Tổng thống Yoon bày tỏ hy vọng rằng việc ân xá đặc biệt trong Ngày Giải phóng sẽ giúp ổn định sinh kế của người dân và kéo đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế.

Tuy nhiên, dù ban đầu được cho sẽ được ân xá, song cựu Tổng thống Lee Myung-bak (81 tuổi) không được đưa vào danh sách. Một người khác cũng không được hưởng quyền này là cựu Tỉnh trưởng Nam Gyeongsang Kim Kyoung-soo.

Trước đó, nhiều người dự đoán Tổng thống Yoon sẽ ân xá ông Lee. Tuy nhiên, điều này đã không diễn ra do tỉ lệ ủng hộ ông Yoon đã giảm xuống mức thấp bất thường và việc ân xá cựu Tổng thống Lee - người vốn không được lòng dân - có thể làm xấu đi vị thế của ông.

Cựu Tổng thống Lee đã ra tù từ tháng 6 sau khi một tòa án quyết định cho ông hưởng 3 tháng tù treo vì các vấn đề sức khỏe.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.