Tổng thống Colombia cảnh báo thế giới khi ‘Venezuela bị tấn công’

(PLO)- Tổng thống Colombia Gustavo Petro kêu gọi Liên Hợp Quốc họp khẩn sau khi nhiều tiếng nổ được ghi nhận tại thủ đô Caracas của Venezuela.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-1, Tổng thống Colombia - ông Gustavo Petro kêu gọi Liên Hợp Quốc (LHQ) “triệu tập cuộc họp khẩn cấp” sau khi có thông tin về các vụ nổ được nghe thấy tại thủ đô Caracas của Venezuela, đài CNN đưa tin.

“Ngay lúc này, họ đang ném bom Caracas. Hãy cảnh báo thế giới, Venezuela đã bị tấn công” - Tổng thống Petro viết trên mạng xã hội X, vào khoảng sau 2 giờ sáng 3-1 theo giờ địa phương Colombia.

“Họ đang tấn công bằng tên lửa. Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) và Liên Hợp Quốc phải lập tức nhóm họp” - ông Petro nhấn mạnh.

Tổng thống Colombia không chỉ đích danh “họ” là ai.

Colombia venezuela.jpg
Tổng thống Colombia - ông Gustavo Petro. Ảnh: AFP

Phần mình, Tổng thống Venezuela - ông Nicolás Maduro cáo buộc Mỹ tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào đất nước của ông, theo Bộ Thông tin - Truyền thông Venezuela.

Tuyên bố do Bộ này đưa ra nêu rõ Venezuela “bác bỏ, lên án và tố cáo” hành động của Mỹ tại thủ đô Caracas và các bang Miranda, Aragua và La Guaira.

Các phóng viên CNN cho biết đã nghe thấy tiếng nổ trong thành phố vào khoảng 1 giờ 50 phút sáng 3-1 theo giờ địa phương Venezuela. Nguyên nhân của các vụ nổ hiện vẫn chưa được làm rõ.

Người phát ngôn quân đội Mỹ cho biết đã nhận được các báo cáo về những vụ nổ tại Caracas, theo tờ The New York Times. Tuy nhiên, người này từ chối bình luận về bất kỳ sự can dự nào của Mỹ.

Bộ Quốc phòng Mỹ và Bộ Tư lệnh Miền Nam Mỹ cho biết họ đã chuyển yêu cầu bình luận liên quan đến các vụ nổ tại Caracas tới Nhà Trắng. Đến thời điểm hiện tại, Nhà Trắng vẫn chưa phản hồi yêu cầu của CNN.

Theo hai quan chức Mỹ trao đổi với đài CBS NEWS với điều kiện không tiết lộ danh tính vì lý do an ninh quốc gia, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “bật đèn xanh” cho quân đội Mỹ tiến hành các đòn tấn công trên bộ tại Venezuela vài ngày trước khi chiến dịch thực sự diễn ra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.