Tổng thống CH Czech 77 tuổi nhập viện, nằm phòng chăm sóc tích cực

(PLO)- Tổng thống Zeman nhập viện trong lúc đang giám sát và dẫn dắt cuộc đàm phán chính trị vì mục tiêu thành lập một chính phủ mới sau cuộc bầu cử quốc hội diễn ra trong hai ngày 8-10 và 9-10.

Theo tin từ hãng Reuters, ngày 10-11, Tổng thống CH Czech – ông Milos Zeman 77 tuổi được đưa vào bệnh viện và được chỉ định vào phòng chăm sóc tích cực.

Các nhà báo nhìn thấy một xe cứu thương rời khỏi dinh tổng thống ở phía tây Prague, không lâu  sau khi Tổng thống Zeman gặp Thủ tướng Andrej Babis.

Theo bác sĩ tại bệnh viện Quân đội Trung ương ở thủ đô Prague nơi ông Zeman điều trị thì ông nhập viện vì tình trạng biến chứng liên quan đến một chứng bệnh mãn tính. Vị bác sĩ không nói rõ mức độ nguy kịch của sức khỏe Tổng thống Zeman.

Trước đó văn phòng tổng thống có cho biết ông Zeman không khỏe, và tháng trước ông đã trải qua 8 ngày ở bệnh viện. Theo thông tin văn phòng tổng thống thông báo thời điểm đó thì ông Zeman không nguy kịch tới mức bị đe dọa tính mạng, nhưng cơ thể bị mất nước và mệt mỏi.

Tuần trước, đài phát thanh CH Czech và báo denikn.cz dẫn 7 nguồn tin cho biết, trong thời gian nằm viện này, Tổng thống Zeman bị cổ trướng, hoặc chất lỏng tích tụ trong bụng. Người phát ngôn của tổng thống từ chối bình luận về thông tin này.

Đầu năm nay Tổng thống Zeman phải dùng xe lăn liên quan chứng bệnh thần kinh ở chân.

Tổng thống CH Czech – ông Milos Zeman thời điểm đi thăm Vienna (Áo) tháng 4-2019. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Zeman nhập viện trong lúc đang giám sát và dẫn dắt cuộc đàm phán chính trị vì mục tiêu thành lập một chính phủ mới sau cuộc bầu cử quốc hội diễn ra trong hai ngày 8-10 và 9-10. Vì tình trạng sức khỏe, ngày 8-10 ông Zeman phải hủy lịch đi bỏ phiếu.

Đảng trung dung ANO của Thủ tướng Babis đã thua suýt soát liên minh trung hữu Together trong cuộc bầu cử quốc hội, theo đó đảng ANO không có cơ hội thành lập một liên minh cầm quyền.

Liên minh giữa Together và hai đảng tự do Pirates/Mayors thắng 108/200 ghế Hạ viện và tuyên bố sẽ thành lập chính phủ.

Tuy nhiên, dù thừa nhận chiến thắng của Together nhưng Thủ tướng Babis lại không cho thấy dấu hiệu nào ông sẽ liên kết với bên đối lập. Thay vào đó ông cho biết sẽ dẫn đầu quá trình thành lập nội các, nếu tổng thống chỉ đạo ông làm thế.

Thủ tướng Babis nói thế vì theo Hiến pháp, tổng thống có quyền chỉ định bất cứ ai làm thủ tướng và chỉ đạo người này đề cử nội các. Nội các mới sẽ phải đối mặt một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Hạ viện trong vòng một tháng sau khi được bổ nhiệm.

Trước khi cuộc bầu cử diễn ra Tổng thống Zeman có nói ông sẽ chỉ định người lãnh đạo của đảng lớn nhất thắng cuộc bầu cử này – chứ không phải một liên minh – đứng ra thành lập chính phủ. Đó là đảng ANO, vì nếu tính về đảng riêng biệt thì ANO thắng được nhiều phiếu nhất. Tổng thống Zeman – một đồng minh của Thủ tướng Babis – không có bình luận về bước đi tiếp theo sau khi kết quả bầu cử được công bố.

Song, với diễn biến Tổng thống Zeman nhập viện và nếu ông phải nằm viện thời gian dài, theo Hiến pháp, quyền chỉ định thủ tướng của Tổng thống Zeman sẽ được trao chuyển sang chủ tịch Hạ viện.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.