Tổng thống Brazil có nấm mốc trong phổi vì COVID-19

(PLO)- Tổng thống Brazil tuyên bố mình bị nhiễm trùng và có nấm mốc trong phổi sau khi mắc COVID-19, nhưng vẫn sẽ tiếp tục tiến hành các kế hoạch đã đề ra.

Hãng tin Reuters ngày 30-7 cho biết, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro vừa tuyên bố mình bị nhiễm trùng và có nấm mốc trong phổi sau khi mắc COVID-19 và hiện phải dùng kháng sinh.

"Tôi vừa thử máu. Hôm qua tôi cảm thấy người khá yếu. Họ phát hiện tôi bị nhiễm trùng nhẹ. Bây giờ tôi đang dùng kháng sinh" - ông Bolsonaro nói trong một video livestream hôm 30-7 nhưng không làm rõ thêm về trường hợp nhiễm trùng của mình.

"Sau 20 ngày ở trong nhà, tôi gặp những vấn đề khác. Tôi có nấm mốc trong phổi" - Tổng thống Brazil chia sẻ, đề cập đến việc ông phải cách ly gần ba tuần tại dinh thự tổng thống trước đó.

Tuy nhiên, Tổng thống Bolsonaro khẳng định ông vẫn sẽ đến thăm bang Rio Grande do Sul, phía nam Brazil, vào ngày 30-7 như kế hoạch.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro có mặt tại Cung điện Alvorada ở Brasípa, Brazil, ngày 24-7. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Bolsonaro xác nhận mình nhiễm COVID-19 từ ngày 7-7, đến hôm 25-7 thì thông báo có kết quả âm tính lần thứ tư và đã hồi phục, theo Reuters.

Ông Bolsonaro đã tự điều trị bằng thuốc chống sốt rét Hydroxycloroquine, dù các chuyên gia khẳng định chưa có bằng chứng thuyết phục cho thấy loại thuốc này có thể điều trị được COVID-19.

Tổng thống Brazil khẳng định mình khỏe lại là nhờ sử dụng loại thuốc này. 

Trước khi nhiễm bệnh, vị Tổng thống Brazil đã nhiều lần bị chỉ trích vì xem thường dịch bệnh này. Ông so sánh COVID-19 với một dịch "cúm vặt", đồng thời không sẵn sàng tuân thủ các biện pháp cách ly xã hội từ các quan chức y tế.

Vợ của ông, bà Michelle Bolsonaro, hôm 30-7 cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Theo Văn phòng Tổng thống Brazil, sức khỏe của bà vẫn tốt và bà sẽ tuân theo tất cả quy định được ban hành. 

Hiện Brazil là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng thứ hai trên thế giới vì đại dịch COVID-19 (sau Mỹ) với tổng 2.613.789 ca nhiễm trong đó hơn 91.377 người đã tử vong, theo số liệu thống kê của trang Worldometer.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.