Tổng thống Biden và Thủ tướng Đức thảo luận tình hình Ukraine

(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã tuyên bố sẽ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Nga và tăng cường viện trợ Ukraine khi xung đột bước sang năm thứ 2.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-3, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã tuyên bố sẽ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Nga liên quan xung đột tại Ukraine trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Đức đến Mỹ, theo hãng tin Reuters.

Gặp nhau tại Phòng Bầu dục (Nhà Trắng), hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tầm quan trọng của “sự đoàn kết toàn cầu” với người dân Ukraine và những nỗ lực để cung cấp hỗ trợ an ninh, nhân đạo, kinh tế và chính trị cho Kiev.

Trước cuộc họp, các quan chức Mỹ cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về tình hình chiến sự và phản ứng có thể nếu Trung Quốc cung cấp viện trợ quân sự cho Nga.

Tổng thống Joe Biden (phải) và Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở thủ đô Washington D.C, (Mỹ) ngày 3-3. Ảnh: CNN

Tổng thống Joe Biden (phải) và Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở thủ đô Washington D.C, (Mỹ) ngày 3-3. Ảnh: CNN

Tổng thống Biden cảm ơn nhà lãnh đạo Đức vì “sự lãnh đạo mạnh mẽ, ổn định” và những hỗ trợ của Berlin cho Ukraine. Đáp lại, ông Scholz nói rằng điều quan trọng là cần chứng minh rằng các đồng minh sẽ ủng hộ Kiev dù là bao lâu.

Ông Biden ca ngợi quyết định tăng mạnh chi tiêu quốc phòng của Đức và đa dạng hóa các nguồn năng lượng khỏi Nga, cho biết hai nhà lãnh đạo đã làm việc với các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khác để hỗ trợ Ukraine.

“Là những đồng minh NATO, chúng ta đang làm cho Liên minh mạnh mẽ hơn” - ông nói.

Cùng ngày, Washington công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 400 triệu USD bao gồm nhiều đạn dược và hệ thống bắc cầu cho xe tăng và thiết giáp.

Từ trái sang, Ngoại trưởng Úc Penny Wong, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Nhật Yoshimasa Hayashi tại cuộc họp ở New Delhi (Ấn Độ) 3-3. Ảnh: KYODO

Bộ tứ Quad nhóm họp, bàn về Biển Đông, Ukraine

(PLO)- Ngoại trưởng các nước thuộc nhóm Bộ tứ (QUAD) gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật và Úc đã có cuộc họp bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G20 tại Ấn Độ bàn về nhiều vấn đề trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và cả Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.