Tổng thống Biden không tin ông Trump sẽ bị kết tội

(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng sẽ khó có thể có đủ phiếu để Thượng viện kết tội cựu Tổng thống Donald Trump trong phiên luận tội sắp tới.

Đài CNN ngày 26-1 cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khiến các thành viên đảng Dân chủ ngỡ ngàng khi thừa nhận người tiền nhiệm Donald Trump khó bị kết tội, song khẳng định phiên xét xử tại Thượng viện vẫn phải được tiến hành.

Tổng thống Biden nhận định kết quả sẽ khác nếu phiên xét xử diễn ra khi ông Trump vẫn còn tại vị thêm vài tháng nữa nhưng ở thời điểm hiện tại, ông buộc phải thừa nhận rằng khó có thể thuyết phục được 17 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bỏ phiếu buộc tội ông Trump.

Theo đó, phải cần ít nhất 17 thượng nghị sĩ Cộng hòa đứng về phía 50 thượng nghị sĩ Dân chủ nếu muốn chiếm đủ 2/3 số phiếu cần thiết trước khi kết tội ông Trump, ngăn không cho cựu Tổng thống tham gia bầu cử thêm lần nữa vào nhiệm kỳ tiếp theo.

Tổng thống Mỹ Joe Biden không tin rằng người tiền nhiệm Donald Trump sẽ bị kết tội. Ảnh: REUTERS

“Thượng viện đã thay đổi kể từ lần cuối cùng tôi ở đấy, nhưng nó không thay đổi nhiều đến thế” - Tổng thống Biden nhận xét, khẳng định ông đồng ý với các thành viên đảng Dân chủ rằng dù thế nào phiên tỏa vẫn “phải diễn ra”.

Ông Biden đưa ra nhận xét trong buổi phỏng vấn với đài CNN tại Cánh Tây Nhà Trắng. Ông cũng thừa nhận việc đưa người tiền nhiệm mình ra xét xử tại Thượng viện sẽ gây ảnh hưởng đến nghị trình tại Quốc hội và tác động quy trình thông qua các vị trí trong nội các mới.

“Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng sẽ còn tồi tệ hơn nữa nếu điều đó không diễn ra” - Tổng thống Biden chia sẻ thêm.

Trước đó, chín Hạ nghị sĩ Dân chủ đóng vai trò công tố viên đã đưa bản nghị quyết luận tội cựu Tổng thống Trump lên Thượng viện Mỹ vào tối ngày 25-1 (giờ địa phương).

Cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP

Điều khoản luận tội cáo buộc ông Trump "kích động bạo loạn" chủ yếu tập trung vào bài phát biểu của ông trước hàng nghìn người ủng hộ được cho là mang hàm ý "kích động bạo loạn” tại Điện Capitol hôm 6-1, theo CNN.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Patrick Leahy - thành viên phục vụ lâu nhất của Thượng viện - cho biết ông sẽ chủ trì phiên xét xử luận tội ông Trump, các thượng nghị sĩ còn lại sẽ đóng vai trò là bồi thẩm đoàn.

Thượng viện dự kiến sẽ bắt đầu phiên xét xử luận tội ông Trump vào ngày 9-2. Ông Trump là tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ bị luận tội hai lần và là cựu tổng thống đầu tiên bị luận tội sau khi rời nhiệm sở.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.