Tổng thống Biden đề xuất cải tổ Tòa Tối cao Mỹ

(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất cải tổ Tòa Tối cao Mỹ, trong đó nổi bật là kêu gọi giới hạn nhiệm kỳ 18 năm đối với các thẩm phán.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-7, tại buổi kỷ niệm 60 năm ngày ký Đạo luật quyền dân sự ở TP. Austin (bang Texas, Mỹ), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra các đề xuất cải tổ đối với Tòa Tối cao, theo hãng tin Reuters.

Tổng thống Biden đưa ra đề xuất cải tổ Tòa Tối cao sau hàng loạt các vụ việc gây tranh cãi liên quan đến cơ quan tư pháp quyền lực này, trong đó có phán quyết ngày 1-7 của tòa rằng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump không thể bị truy tố đối với một số hành động mà ông đã thực hiện trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống.

Ngoài ra, một số thẩm phán của Tòa Tối cao còn bị nghi ngờ đã nhận những món quà và các chuyến du lịch xa hoa từ các nhà tài trợ, theo đài CNN.

Tổng thống Biden
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu nhân kỷ niệm 60 năm ngày ký Đạo luật quyền dân sự tại Thư viện Tổng thống L.B. Johnson ở TP. Austin (bang Texas, Mỹ) ngày 29-7. Ảnh: REUTERS

Trong đề xuất cải tổ Tòa Tối cao, Tổng thống Biden kêu gọi sửa đổi hiến pháp theo hướng “không trao bất kỳ quyền miễn trừ nào trước cáo trạng, xét xử, kết án hoặc tuyên án hình sự liên bang cho những ai từng giữ chức tổng thống trước đây”.

“Tôi chia sẻ niềm tin của những nhà lập quốc rằng tổng thống phải tuân theo luật pháp" - ông Biden nói tại buổi lễ kỷ niệm.

Ông Biden cũng kêu gọi quốc hội thông qua các quy tắc ràng buộc đối với các thẩm phán Tòa Tối cao, yêu cầu các thẩm phán phải tiết lộ thông tin về quà tặng mà họ nhận, hạn chế các hoạt động chính trị công khai và tự rút lui khỏi các vụ việc mà họ hoặc vợ/chồng của họ có xung đột về tài chính hoặc xung đột lợi ích khác.

Tổng thống Biden cũng kêu gọi giới hạn nhiệm kỳ 18 năm đối với các thẩm phán thay vì cả đời như quy định hiện có và bổ nhiệm thẩm phán mới theo chu kỳ 2 năm/1 thẩm phán, theo hãng tin Reuters.

“Tôi tin rằng tốt nhất là giới hạn nhiệm kỳ 18 năm. Điều đó sẽ đảm bảo rằng đất nước không phải đối mặt một tòa án cực đoan… đã được vũ khí hóa bởi những người tìm cách thực hiện một chương trình nghị sự cực đoan trong nhiều thập niên tới” - ông Biden nói.

Những đề xuất cải cách của ông Biden sẽ cần được sự chấp thuận của quốc hội. Điều này được cho là sẽ khó đạt được trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống Biden kết thúc, vì đảng Cộng hòa hiện kiểm soát Hạ viện. Trong khi đó, việc sửa đổi hiến pháp sẽ đòi hỏi một quy trình phức tạp hơn cũng như sự tham gia của nhiều bang.

Đề xuất của Tổng thống Biden đã vấp phải phản đối từ nhiều phía. Bình luận về đề xuất cải tổ Tòa Tối cao, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết đề xuất sẽ khó vượt ải Hạ viện nếu đảng Cộng hòa tiếp tục giữ quyền kiểm soát cơ quan này vào năm tới, theo CNN.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ủng hộ đề xuất cải tổ của ông Biden, nói rằng điều này sẽ “khôi phục niềm tin vào Tòa Tối cao, củng cố nền dân chủ của chúng ta và đảm bảo không ai đứng trên pháp luật".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.