Tổng thống Belarus chỉ đạo lập lực lượng tình nguyện bảo vệ đất nước

(PLO)- Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko chỉ đạo lập lực lượng mới tình nguyện bảo vệ đất nước, thể hiện mong muốn mọi người dân biết cách sử dụng vũ khí đáp trả hành động gây hấn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko ngày 20-2 cho biết ông đã ra lệnh thành lập lực lượng tình nguyện mới bảo vệ lãnh thổ, với mong muốn ai cũng biết cách sử dụng vũ khí và sẵn sàng đáp trả hành động gây hấn cũng như duy trì trật tự công cộng trong thời bình.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (không mặc quân phục) nói chuyện với các quan chức quân sự hàng đầu tại một cơ sở huấn luyện ở Belarus. Ảnh: AP

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (không mặc quân phục) nói chuyện với các quan chức quân sự hàng đầu tại một cơ sở huấn luyện ở Belarus. Ảnh: AP

"Tình hình là không dễ dàng. Tôi đã từng nói không dưới một lần: tất cả đàn ông, và không chỉ đàn ông, phải có khả năng sử dụng vũ khí. Chí ít là để bảo vệ gia đình, bảo vệ nhà cửa, đất đai và nếu cần là bảo vệ đất nước” - hãng tin Reuters dẫn lời ông Lukashenko phát biểu tại cuộc họp Hội đồng An ninh Belarus ở thủ đô Minsk.

Nhà lãnh đạo Belarus thường nói rằng quân đội nước ông sẽ chỉ chiến đấu nếu Belarus bị tấn công. Ông cũng nói rằng cuộc xung đột ở nước láng giềng Ukraine đòi hỏi Belarus phải phòng thủ bổ sung.

“Trong trường hợp xảy ra hành động gây hấn, phản ứng sẽ phải nhanh, mạnh và phù hợp” – ông nhấn mạnh.

Về quy mô lực lượng mới, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin tiết lộ nước ông sẽ huy động 100.000 - 150.000 tình nguyện viên, hoặc nhiều hơn nếu cần. Đội hình bán quân sự sẽ được triển khai ở mọi làng và thị trấn.

Theo số liệu Cân bằng Quân sự của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế năm 2022, quân đội Belarus hiện có có khoảng 48.000 binh sĩ chuyên nghiệp và khoảng 12.000 lính biên phòng.

Hồi giữa tháng này, Tổng thống Lukashenko từng cảnh báo Belarus sẽ chiến đấu bên cạnh Nga nếu một quốc gia khác tấn công Belarus. Trước đó, ông đã nhiều lần bác bỏ tuyên bố từ Ukraine và phương Tây rằng Belarus có thể bị kéo sâu hơn vào cuộc xung đột ở Ukraine theo hướng ủng hộ Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.