Tổng tham mưu trưởng quân đội Patrick Sanders: Anh cần sẵn sàng ‘chiến đấu ở châu Âu một lần nữa'

(PLO)- Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh -Tướng Patrick Sanders kêu gọi quân đội Anh sẵn sàng “chiến đấu ở châu Âu một lần nữa", trong bối cảnh xung đột tại Ukraine đang tiếp diễn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ Sky News hôm 19-6 dẫn lời tân Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh, Tướng Patrick Sanders, kêu gọi quân đội nước này cần chuẩn bị sẵn sàng “chiến đấu ở châu Âu" một lần nữa.

Tướng Patrick Sanders kêu gọi quân đội Anh phải sẵn sàng chiến đấu ở châu Âu. Ảnh: Christopher Furlong/GETTY IMAGES
Tướng Patrick Sanders kêu gọi quân đội Anh phải sẵn sàng chiến đấu ở châu Âu. Ảnh: Christopher Furlong/GETTY IMAGES

Trong một bức thư gửi tới quân nhân các cấp bậc và công chức, Tướng Sanders - người vừa đảm nhận vị trí Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh vào ngày 13-6 - nhấn mạnh rằng chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã "làm nổi bật mục đích cốt lõi của quân đội Anh là bảo vệ đất nước bằng cách sẵn sàng chiến đấu và giành chiến thắng trong các trận chiến".

“Giờ đây, một mệnh lệnh cháy bỏng là phải đào tạo một quân đội có khả năng chiến đấu bên cạnh các đồng minh của chúng ta và đánh bại Nga trong trận chiến” - Tướng Sanders cho hay.

Theo Tướng Sanders, ông là Tổng tham mưu trưởng đầu tiên của quân đội Anh kể từ năm 1941 “lên nắm quyền chỉ huy dưới cái bóng của một cuộc chiến trên bộ ở châu Âu liên quan đến một cường quốc lục địa”. Ông cũng đánh giá rằng mình đang tiếp nhận những nhiệm vụ mới trong một “kỷ nguyên của sự bất an”.

“Chúng ta là thế hệ phải chuẩn bị quân đội chiến đấu ở châu Âu một lần nữa" - ông cho biết.

Tuyên bố của Tướng Sanders đưa ra một ngày sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson - người vừa mới trở về sau chuyến công du bất ngờ tới Kiev - cảnh báo: “Tôi e rằng chúng ta cần phải rèn luyện bản thân cho một cuộc chiến lâu dài, vì Tổng thống Nga Vladimir Putin đang sử dụng một chiến dịch tiêu hao, cố gắng hạ gục Ukraine”.

Theo Thủ tướng Johnson, mọi thứ giờ đây phụ thuộc vào việc “liệu Ukraine có thể tăng cường khả năng phòng thủ của mình nhanh hơn so với việc Nga có thể đổi mới năng lực tấn công hay không”, do đó mục tiêu của các nước phương Tây trong việc ủng hộ Kiev là “kéo dài thời gian cho Ukraine".

Để thực hiện mục tiêu này, Thủ tướng Johnson đã đưa ra các bước hành động chính gồm: cung cấp thêm vũ khí, huấn luyện các lực lượng Ukraine, hỗ trợ “khả năng tồn tại” của nhà nước Ukraine, phát triển các tuyến đường xuất khẩu đường bộ thay thế cho Ukraine và chuyển ngũ cốc ra khỏi các cảng của Ukraine.

Anh là một trong những quốc gia chủ chốt ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Anh đã cam kết hỗ trợ kinh tế và nhân đạo hơn 1,3 tỉ bảng Anh (1,6 tỉ USD) cho Ukraine, cũng như cung cấp cho Kiev hơn 5.000 tên lửa chống tăng NLAW và nhiều hệ thống tên lửa phóng tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.