Tổng tài sản của Công ty Tín Nghĩa đạt hơn 14.700 tỉ đồng

(PLO)- Đến cuối tháng 3-2022, tổng tài sản của Tổng công ty Tín nghĩa là hơn 14.700 tỉ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2021.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-5, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, Công ty Cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa (Tổng Công ty Tín Nghĩa) nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

Tín Nghĩa là doanh nghiệp có vốn nhà nước dưới 50% được hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Hiện Tổng công ty có 11 công ty con, 4 công ty liên kết, về cơ bản đã được sắp xếp, tái cơ cấu từng bước nâng cao hiệu quả. Năm 2021, đa số các công ty con của Tín Nghĩa đều hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi.

Trong quý I-2022, tổng doanh thu của toàn Tín Nghĩa đạt gần 2.500 tỉ đồng, tăng 38,5% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 54 tỉ đồng, tăng gần 32%. Đến cuối tháng 3-2022, tổng tài sản của Tổng công ty là hơn 14.700 tỉ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2021.

Một góc KCN Tam Phước của Công ty Cổ phần Phát triển khu công nghiệp Tín Nghĩa.

Một góc KCN Tam Phước của Công ty Cổ phần Phát triển khu công nghiệp Tín Nghĩa.

Các dự án lớn mà Tổng công ty Tín Nghĩa đang triển khai là Khu công nghiệp Ông Kèo, Cảng tổng hợp Phú Hữu, Khu dịch vụ trung tâm Hiệp Phước, Khu du lịch và đô thị Đại Phước (huyện Nhơn Trạch); Khu dân cư cù lao Tân Vạn, Khu dân cư Phước Tân (TP.Biên Hòa); Khu thương mại dịch vụ logistics xã Lộ 25 (huyện Thống Nhất)...

Các dự án trên đều có tính hiệu quả cao khi nghiên cứu khả thi, nhưng việc triển khai dự án còn chậm. Nguyên nhân chính là do thủ tục đầu tư có nhiều thay đổi, bổ sung làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của từng dự án. Bên cạnh đó, một số dự án vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu Tổng công ty Tín Nghĩa cần đưa ra các giải pháp tháo gỡ những vướng mắc của từng dự án để có thể triển khai nhanh, hoàn thành sớm và có sản phẩm đưa ra thị trường thì mới đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Tổng công ty nên phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương thực hiện nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tất cả các quy trình của dự án phải triển khai đúng theo quy định của pháp luật. Giá bồi thường đất nên tính toán cho phù hợp, không để người dân bị thu hồi đất thiệt thòi thì sẽ nhận được sự đồng thuận cao và người dân sớm giao đất để thi công dự án.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.