Tổng giám đốc WTO thông báo kế hoạch từ chức sớm 1 năm

(PLO)- Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới quyết định từ chức sớm trước một năm và đề nghị WTO lên kế hoạch hoạt động thời hậu COVID-19 với lãnh đạo mới.

Người đứng đầu Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) - ông Roberto Azevedo thông báo hôm 14-5 rằng ông sẽ từ chức vào tháng 8 năm nay, sớm hơn một năm so với kế hoạch.

Thông báo của ông Azevedo là một động thái vô cùng bất ngờ, trong tình hình WTO đang gồng mình để phối hợp với các nước đối phó với đại dịch COVID-19 và kiềm chế tình trạng căng thẳng kinh tế toàn cầu.

Vị lãnh đạo 62 tuổi người Brazil giữ vị trí tổng giám đốc WTO từ năm 2013 và đang trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tháng 8-2021, báo South China Morning Post cho biết.

Tổng giám đốc Azevedo nói rằng đây là quyết định của cá nhân ông, sau cuộc trò chuyện với gia đình và rằng việc từ chức của ông không liên quan đến vấn đề sức khỏe hay chính trị cụ thể nào.

Tổng giám đốc WTO, ông Roberto Azevedo, tham dự phiên họp thường niên của Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos, Thụy Sĩ vào tháng 1-2019. Ảnh: AP

Theo thông tin từ một văn bản của ông Azevedo gửi đến các thành viên WTO, vị tổng giám đốc cũng nghĩ rằng việc ông từ chức cũng là lợi ích tốt nhất của tổ chức.

“Khi WTO bắt đầu định hình chương trình nghị sự của mình hậu COVID-19, các thành viên nên làm việc này với một tổng giám đốc mới” - ông Azevedo nói trong một cuộc họp online với các quốc gia thành viên hôm 14-5.

Kể từ khi cuộc khủng hoảng COVID-19 xảy ra, Tổng giám đốc Azevedo đã kêu gọi các chính phủ kiềm chế không áp đặt các hạn ngạch xuất khẩu đối với hàng hóa là thực phẩm và vật tư y tế.

WTO gồm 164 thành viên, được thành lập vào năm 1995 nhằm thiết lập các quy tắc thương mại chung toàn cầu. Tuy nhiên, tổ chức này hiện vẫn chưa thành công trong việc hình thành bất kỳ thỏa thuận quốc tế lớn mới nào kể từ khi từ bỏ đàm phán Vòng đàm phán Doha vào năm 2015.

Những vấn đề tồn tại của tổ chức như trợ cấp quốc tế và chuyển giao công nghệ dự kiến sẽ được giải quyết tại cuộc họp được tổ chức hai năm một lần của WTO diễn ra tại Kazakhstan vào tháng 6 năm nay. 

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh nên cuộc họp đã được dời lịch về giữa hoặc cuối năm 2021. Ông Azevedo cũng cho biết việc ông từ chức sẽ cho phép người kế vị của ông có thể giải quyết mọi chuyện đúng hướng.

WTO gồm 164 thành viên, được thành lập vào năm 1995 nhằm thiết lập các quy tắc thương mại chung toàn cầu. Ảnh: AFP

“WTO không thể đứng yên mãi khi thế giới xung quanh ngày càng thay đổi, cũng như không thể bỏ qua được sự “bình thường mới” của thế giới sau khi đại dịch COVID-19 kết thúc” - Tổng giám đốc WTO chia sẻ.

Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết sẽ khó để kiếm được người thay thế ông Azevedo và Washington cũng mong muốn được tham gia vào quá trình lựa chọn người kế nhiệm.

Cao ủy Thương mại EU Phil Hogan thì nói đây là thời điểm tốt để tìm một người đứng đầu mới nhưng cần phải được thực hiện trong năm nay chứ không phải năm 2021 vì WTO đang gặp phải những thách thức lớn, đòi hỏi sự cải cách.

Ông Simon Evenett - Giáo sư kinh tế và thương mại quốc tế tại ĐH St.Gallen, Thụy Sĩ cho biết vị tổng giám đốc tiếp theo sẽ cần phải đưa WTO gắn kết lại với nhau.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.