'Tóm gọn' hơn 40 chiếc Iphone đang bán tại cửa hàng

(PLO)- Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết hàng chục điện thoại Iphone nhập lậu đã bị phát hiện và được lực lượng chức năng Hải Dương thu giữ.

 

Theo đó, qua theo dõi các hoạt động bán hàng mạng xã hội và nắm tình hình kinh doanh trên địa bàn, ngày 16-12, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 phối hợp với Đội 2 Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hải Dương tổ chức kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh điện thoại di động trên địa bàn TP Hải Dương.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở kinh doanh này đang bày bán 42 chiếc điện thoại di động Iphone các loại do nước ngoài sản xuất đã qua sử dụng. Trị giá hàng hóa ước tính trên 140 triệu đồng.

Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh được tính hợp pháp của hàng hóa.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở kinh doanh điện thoại di động. Ảnh: DMS

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên để tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật. Theo Tổng cục QLTT, đây là vụ việc vi phạm lớn thứ ba bị các Đội QLTT thuộc Cục QLTT tỉnh Hải Dương phát hiện, xử lý chỉ trong một thời gian ngắn sau khi triển khai Kế hoạch cao điểm Tết Nguyên đán năm 2022.

Trước đó, vào chiều 14-12, Đội QLTT số 2, Cục QLTT tỉnh Hải Dương chủ trì phối hợp với Công an thị xã Kinh Môn cũng triệt phá một cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả với quy mô lớn.

Cụ thể, khi đoàn chức năng tổ chức kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất mỹ phẩm trên địa bàn thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương thì phát hiện cơ sở này đang chứa gần 2.700 đơn vị sản phẩm (hộp, lọ) thành phẩm; gần 600 đơn vị sản phẩm (gói, lọ) bán thánh phẩm. Ngoài ra còn có trên 270 kg nguyên liệu dạng dung dịch lỏng; 24 kg tem, phiếu bảo hành; 180 kg vỏ bao bì, hộp, chai, lọ các loại cùng với một số máy móc như máy khò màng co, máy ép nhiệt, máy bọc màng co nhiệt, dụng cụ chiết rót...     

Hiện trường cơ sở gia công gần 2.000 áo khoác có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas. Ảnh: DMS 

Thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được các hồ sơ, thủ tục liên quan đến hoạt động sản xuất, đóng gói mỹ phẩm. Chủ cơ sở khai nhận mua nguyên liệu, máy móc, bao bì, tem nhãn về để phối trộn, sản xuất, sang chiết, đóng gói mỹ phẩm ghi nhãn của một số cơ sở trong và ngoài nước để bán kiếm lời.

Ngày 30-11, Đội QLTT số 4 (Cục QLTT Hải Dương) cùng Công an huyện Thanh Miện tổ chức kiểm tra đột xuất tại cơ sở kinh doanh, gia công hàng may mặc Gia Hưng do bà Nguyễn Thị Thu làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang sử dụng máy may gia công áo khoác nam có gắn nhãn hiệu Adidas và logo có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ.

Đoàn kiểm tra đã tạm giữ hàng hóa là 1.713 chiếc áo khoác nam thành phẩm hoàn chỉnh mang dấu hiệu giả mạo mang nhãn hiệu, 05 chiếc máy may và một số nguyên liệu, bán thành phẩm được sử dụng để gia công hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.