Tokyo cắt giảm ngân sách hỗ trợ cho quân Mỹ tại Nhật

(PLO)- Nhật Bản đang mong muốn cắt giảm ngân sách hỗ trợ cho quân đội Mỹ đóng tại nước này nhưng Washington hy vọng Tokyo sẽ tăng hỗ trợ vì Trung Quốc ngày càng tăng cường xây dựng sức mạnh quân sự. 
Theo tờ Japan Today, Nhật Bản đang kêu gọi giảm hơn 50 tỉ yen (415 triệu USD) từ khoản hỗ trợ 190 tỉ yen bắt đầu kể từ tháng 4-2016. Hiện Nhật đang phải "vật lộn" để phục hồi nguồn tài chính của mình.

Bộ Quốc phòng hai nước đã tiến hành đàm phán kể từ tháng 7 để xác định một hiệp ước mới về sự hỗ trợ của Nhật Bản, vì thỏa thuận hiện tại sẽ hết hạn vào cuối tháng 3 năm tới. Phiên đàm phán tiếp theo có thể sẽ diễn ra vào đầu tháng 11.

Nhật Bản đang tìm kiếm một thỏa thuận cơ bản vào khoảng giữa tháng 12 trước khi dự tính ngân sách tài chính cho năm 2016.

 Nhật Bản đang mong muốn cắt giảm ngân sách hỗ trợ cho quân đội Mỹ đóng tại nước này. (Ảnh: Oregon.gov)

Trong tổng số tiền lương Nhật Bản hiện đang trả cho khoảng 22.000 công nhân tại các căn cứ quân sự Mỹ, Tokyo hy vọng có sự giảm chi trả cho khoảng 5.800 người làm việc tại các siêu thị, nhà hàng và các cơ sở vui chơi giải trí, bao gồm cả việc phục vụ quân nhân Hoa Kỳ.

Theo Japan Today, Nhật Bản cũng muốn giảm thanh toán cho các khoản tiện ích phát sinh từ nhu cầu tiện nghi của quân đội Mỹ. 
Gánh nặng tài chính của Nhật Bản dự kiến sẽ tăng lên sau khi luật an ninh mới vừa được ban hành. "Nếu sự ngân sách hỗ trợ của Nhật không được giảm xuống để đền bù cho những gánh nặng tăng lên, nó sẽ khó để có được sự ủng hộ từ người dân Nhật", một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết.
Washington cũng phải chi nhiều tiền hơn cho quân đội của mình tại Nhật Bản do việc triển khai các nguồn lực như hai tàu khu trục Aegis hiện đại của mình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.