Tốc độ thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh vẫn chậm

(PLO)- Nguyên nhân do lực lượng bốc xếp bên phía Trung Quốc rất ít vì đang phòng, chống dịch COVID-19 và chợ cư dân biên giới chưa hoạt động.

Ngày 24-2, Bộ Công Thương thông tin về tình hình giao nhận hàng hóa tại một số cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc ngày 23-2.

Theo đó, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã xuất được 181 xe, chủ yếu là nông sản, hoa quả, linh kiện điện tử và hàng may mặc. Đồng thời, cửa khẩu này cũng làm thủ tục thông quan cho 140 xe linh kiện điện tử, máy móc, đồ thủy tinh... từ Trung Quốc vào Việt Nam. Hiện ở cửa khẩu vẫn đang tồn 368 xe nông sản và linh kiện điện tử.

Ảnh minh họa. Nguồn: Cổng TTĐT BỘ CÔNG THƯƠNG


Còn tại cửa khẩu Tân Thanh, trong ngày cũng xuất 10 xe dưa hấu, đồng thời nhập tám xe nông sản (mã thầy, đậu xanh, hành, khoai tây, quýt, nấm tươi). Hiện vẫn còn tồn 113 xe nông sản, chủ yếu là thanh long và dưa hấu đang chờ làm thủ tục.

Một số cửa khẩu khác như Cốc Nam, Ga Đồng Đăng không phát sinh hoạt động xuất nhập khẩu. Hai cửa khẩu đang tồn khoảng 22 xe chờ thông quan xuất nhập khẩu.

Bộ Công Thương đánh giá hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh chưa sôi động, chậm lại và nhiều hàng tồn là do lực lượng bốc xếp phía Trung Quốc rất ít vì đang phòng chống dịch. 

Cạnh đó, tại Tân Thanh cũng chưa khôi phục hình thức trao đổi cư dân biên giới. Trong khi đó, các xe còn tồn tại cửa khẩu chủ yếu là mua bán theo hình thức trao đổi cư dân biên giới, chưa có hợp đồng giao dịch mua bán nên vẫn chưa xuất được sang.

Tại tỉnh Lào Cai hiện cũng đang còn 200 xe chờ xuất. Cửa khẩu Móng Cái (Bắc Luân 2) đã xuất khẩu được tám xe.

Tại tỉnh Hà Giang, Cục Thương vụ châu Văn Sơn tỉnh Vân Nam đã thông báo chính thức mở lại hình thức trao đổi cư dân biên giới, áp dụng luôn từ hôm nay, 24-2.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.