Toàn cảnh Myanmar: 149 người chết, hơn 2.000 người bị bắt giữ

(PLO)-  Văn phòng Cao ủy Quyền con người Liên Hợp Quốc cho biết từ tháng 2 đến nay đã có ít nhất 149 thiệt mạng do tham gia biểu tình, bên cạnh hơn 2.000 người khác bị bắt. 

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 16-3, phát ngôn viên Văn phòng Cao ủy Quyền con người Liên Hợp Quốc Ravina Shamdasani khẳng định số người thương vong do khủng hoảng chính trị Myanmar đang tăng lên từng ngày khi lực lượng cảnh sát tiếp tục dùng vũ lực để đối đầu với người biểu tình ôn hoà. 

Theo hãng tin AFP, số liệu do cơ quan trên thu thập cho thấy đã có ít nhất 149 người chết trong các chiến dịch truy quét người biểu tình từ ngày 1-2 tới nay. Tuy nhiên, bà Ravina Shamdasani nhấn mạnh con số trên thực tế chắc chắn cao hơn nhiều.

Người biểu tình Myanmar trên đường phố TP Yangon ngày 11-3. Ảnh: REUTERS

Bà Shamdasani còn cho biết số người chết tại Myanmar đã tăng đáng kể những ngày gần đây, với 11 người chết hôm 15-3, 39 người chết hôm 14-3 và 18 người hôm 13-3.

Còn theo thống kê của tổ chức Hiệp hội hỗ trợ tù nhân chính trị Myanmar, tới nay đã có hơn 180 người bị giết chết tại Myanmar, riêng ngày 14-3 đã có 74 người thiệt mạng cùng lúc.  

"Đáng lo ngại hơn, lực lượng an ninh Myanmar vẫn đang tiếp tục bắt giữ người không rõ lý do trên toàn quốc. Hiện đang có ít nhất 2.000 người bị giam giữ. Các báo cáo về hiện tượng tra tấn tù nhân cũng đang xuất hiện. Đã có ít nhất năm trường hợp tử vong khi đang bị giam giữ trong những tuần gần đây, hai trong số đó có dấu hiệu bị tra tấn" - bà Shamdasani chia sẻ.

Ngoài ra, cũng có khoảng hàng trăm trường hợp được cho là đã bị bắt nhưng hiện không biết bị giam giữ ở đâu, chính quyền quân sự cũng không thừa nhận đã bắt họ.

Trong một diễn biến khác có liên quan, hàng trăm người dân TP Yangon ngày 16-3 được trông thấy di tản hàng loạt để tránh thiết quân luật bị áp đặt ở bảy huyện của thành phố này sau đợt biểu tình hai ngày trước đó. 

Người dân Yangon di tản tránh thiết quân luật ngày 16-3. Ảnh: AFP

Mục tiêu của thiết quân luật là truy lùng các thành phần lãnh đạo phong trào biểu tình ở Yangon. Người bị bắt sẽ phải chịu mức án từ ba năm lao động khổ sai đến tử hình. 

Truyền thông địa phương cho biết đa số người dân di tản bằng xe máy và ô tô một số khác thì đón xe lam. Nhiều người khi được phỏng vấn chia sẻ sẽ về quê, còn người sinh ở Yangon thì muốn thoát được qua địa phương khác.  

Hiện chính quyền quân sự chưa đưa ra phản hồi chính thức về cuộc di tản nói trên. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.