Tình hình dịch COVID-19 tính đến tối 19-2

(PLO)- Tính đến 19 giờ ngày 19-2, đã có 2.010 người tử vong vì bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 gây ra, 75.288 ca nhiễm.

Tờ South China Morning Post dẫn nguồn Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ghi nhận tính đến 19 giờ tối 19-2, có 2.010 người tử vong vì bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona mới (tên chính thức là COVID-19) gây ra, 75.288 ca nhiễm. Như vậy, so với sáng cùng ngày, số ca tử vong tăng 5 người. 

Số ca tử vong bên ngoài Trung Quốc đại lục đến nay đã lên đến sáu ca, với một trường hợp ở Philippines vào ngày 2-2, một ở Đài Loan vào ngày 4-2, một ở Nhật vào ngày 13-2, một ở Pháp vào ngày 15-2 và hai ở Hong Kong vào ngày 16-2 và 19-2.  

Các cơ quan y tế Trung Quốc cũng cho biết có 14.452 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính với COVID-19, tăng 1.988 người so với sáng cùng ngày. 

Y bác sĩ làm việc tại Bệnh viện số 1 Vũ Hán (ảnh chụp ngày 13-2). Ảnh: CCTV

Dịch COVID-19 giảm 100 triệu tấn khí thải CO2 tại Trung Quốc

Đài CNN ngày 19-2 dẫn nghiên cứu mới đây của Tổ chức khí hậu phi lợi nhuận Carbon Brief cho thấy Trung Quốc trong năm nay chỉ mới thải gần 300 triệu tấn so với con số 400 triệu tấn cùng kỳ năm 2019. 

Ngoài ra, lượng khí thải CO2 thải ra do đốt nhiên liệu hóa thạch trong một tháng trước tết Nguyên đán năm nay phù hợp với số liệu của những năm trước. Nhưng kể từ đó, lượng khí thải CO2 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm qua, theo phân tích.

Nhóm nghiên cứu nhận định lượng khí thải CO2 giảm phần lớn là do sản lượng thấp từ các nhà máy lọc dầu và việc sử dụng ít than hơn cho việc sản xuất điện và sản xuất thép, trong bối cảnh chính phủ Trung Quốc đang tăng cường kiểm soát dịch COVID-19. 

Hàn Quốc xác nhận 15 ca lây nhiễm mới

Theo hãng tin Yonhap ngày 19-2, Hàn Quốc đang tăng cường kiểm soát dịch COVID-19 sau khi xác nhận thêm 15 người nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này lên 46 người.

13 người trong số những trường hợp mới nhiễm COVID-19 sống ở thành phố Daegu, cách thủ đô Seoul 300 km về phía đông nam và ở khu vực phía bắc tỉnh Gyeongsang. Tất cả ca nhiễm mới tại Hàn Quốc đều đã bị cách ly và đang được điều trị.

Theo cơ quan y tế Hàn Quốc, sự gia tăng của lây nhiễm COVID-19 là một vấn đề nghiêm trọng, tuy nhiên vẫn còn sớm để nói rằng dịch bệnh đang bùng phát mạnh. Nhà chức trách Hàn Quốc cho biết sẽ nỗ lực để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Cụ thể, thông qua việc thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt hơn, trong đó có nâng mức cảnh báo dịch COVID-19 từ màu cam lên màu đỏ (mức cao nhất) sau khi các trường hợp nhiễm mới được công bố.

Iran xác nhận 2 ca nhiễm virus đầu tiên

Hãng tin ISNA (Iran) ngày 19-2 dẫn lời một quan chức của Bộ Y tế nước này cho biết hai ngày qua đã xuất hiện một số trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 ở TP Qom thuộc tỉnh Qom. Hai trường hợp trong số này đã được xác nhận là dương tính với virus . 

Báo cáo không nêu chi tiết về quốc tịch của hai người bị nhiễm virus hoặc tình trạng sức khỏe của họ. Hiện các đội y tế đã được triển khai tại tỉnh Qom và những người có dấu hiệu nghi ngờ đã được cách ly.

Được biết ở Trung Đông, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) là quốc gia đầu tiên ở Trung Đông ghi nhận ca nhiễm COVID-19 hồi tháng trước. 

Campuchia đóng cửa một bệnh viện vì tung tin giả

Bệnh viện Thai Khang của chủ người Trung Quốc, thuộc tỉnh Preah Sihanouk hôm 19-2 đã bị rút giấy phép hoạt động vì đưa tin thất thiệt về dịch bệnh COVID-19 gây hoang mang dư luận, hãng tin Reuters cho biết. 

Cụ thể, ngày 9-2, một bệnh nhân người Trung Quốc đến kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Thai Khang thì nhận được kết quả dương tính nhiễm COVID-19.

Sau khi nhận được thông tin trên, chính quyền tỉnh đã lấy bệnh phẩm của bệnh nhân này đi xét nghiệm một lần nữa tại viện Pasteur Campuchia và cho kết quả âm tính với chủng virus này.

Nhưng sau đó mấy ngày, bệnh nhân này đã quay lại Bệnh viện Thai Khang kiểm tra một lần nữa thì bệnh viện này vẫn cho ra kết quả dương tính với COVID-19. Lo sợ, bệnh nhân tiếp tục đến Viện Pasteur Campuchia để kiểm tra lần nữa và đã cho kết quả âm tính.

Ngay khi biết kết quả trên, chính quyền tỉnh Preah Sihanouk đã quyết định đóng cửa Bệnh viện Thai Khang. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.