Tình hình dịch COVID-19 tính đến chiều 18-2

(PLO)- Tính đến 2 giờ chiều 18-2, đã có 1.873 người tử vong vì bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 gây ra, 73.433 ca nhiễm. Giám đốc một bệnh viện ở Vũ Hán tử vong vì COVID-19. 

Tờ South China Morning Post dẫn nguồn Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ghi nhận tính đến 2 giờ chiều 18-2, có 1.873 người tử vong vì bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona mới (tên chính thức là COVID-19) gây ra, 73.433 ca nhiễm. Như vậy, so với sáng cùng ngày, số ca tử vong giữ nguyên. 

Số ca tử vong bên ngoài Trung Quốc đại lục đến nay đã lên đến năm ca, với một trường hợp ở Philippines vào ngày 2-2, một ở đặc khu Hong Kong vào ngày 4-2, một ở Nhật vào ngày 13-2, một ở Pháp vào ngày 15-2 và một ở Đài Loan vào ngày 16-2. 

Các cơ quan y tế Trung Quốc cũng cho biết có 12.677 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính với COVID-19, tăng 62 người so với sáng cùng ngày. 

Một bệnh nhân lây nhiễm COVID-19 điều trị tại khu cách ly bệnh viện số 1 Vũ Hán (Ảnh chụp ngày 13-2). Ảnh: REUTERS

Giám đốc một bệnh viện ở Vũ Hán tử vong vì COVID-19

Ngày 18-2, Tân Hoa Xã đưa tin Lưu Trí Minh, Giám đốc BV Vũ Xương ở TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, đã qua đời vì lây nhiễm COVID-19. BV Vũ Xương được xem là bệnh viện hàng đầu trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 ở Vũ Hán.

Dù vậy, sáng cùng ngày, tờ Daily Mail dẫn bài đăng từ tải khoản mạng xã hội Weibo của một quan chức thuộc Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc rằng BS Lưu vẫn còn sống nhưng hiện đang bệnh nặng chứ chưa chết.

Trước BS Lưu, truyền thông Trung Quốc cũng đưa tin bác sĩ Lâm Chính Bân, giáo sư về cấy ghép nội tạng tại BV Đồng Tế thuộc ĐH Khoa học Công nghệ Hoa Trung, qua đời vì virus hôm 10-2. Bác sĩ Lâm nổi tiếng với việc thực hiện hàng ngàn ca ghép thận khi còn sống.

Triều Tiên tái khẳng định không có ca nhiễm COVID-19 

Hãng tin Yonhap ngày 18-2 đưa tin Triều Tiên ra thông báo tái khẳng định rằng không có trường hợp nhiễm COVID-19 nào trên lãnh thổ nước này dù xuất hiện những suy đoán về khả năng Bình Nhưỡng đang giấu dịch.

Yonhap dẫn lời một quan chức y tế cộng đồng Triều Tiên nhấn mạnh rằng "không có trường hợp nào được xác nhận" nhiễm COVID-19 và khẳng định các biện pháp phòng ngừa trên toàn quốc đã tỏ ra hiệu quả trong việc ngăn sự lây lan của virus vào nước này.

Cũng trong ngày 18-2, Hàn Quốc xác nhận có thêm một ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 31 ca. Bệnh nhân là một bà cụ 60 tuổi, bị nhiễm dù không hề đi ra nước ngoài.

Hong Kong tăng quỹ khắc phục hậu quả dịch COVID-19

Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam ngày 18-2 cho biết sẽ tăng quỹ dùng để khắc phục hậu quả do dịch COVID-19 từ 25 tỉ 3,4 tỉ USD lên 3,6 tỉ USD.

Theo hãng tin Reuters, động thái này của chính quyền Hong Kong là nhằm giảm bớt các tác động của dịch COVID-19 lên nền kinh tế của đặc khu. Tuần trước, bà Lam nói rằng chính quyền sẽ dùng quỹ này để hỗ trợ các doanh nghiệp và bệnh viện trong thành phố.

Trước mắc, Bà Lam tuyên bố cấp cho Cơ quan Quản lý Bệnh viện và Viện Nghiên cứu thêm khoảng 650 triệu USD để đối phó với dịch bệnh. Hội đồng Lập pháp Hong Kong sẽ họp để thảo luận thêm chi tiết về quỹ hỗ trợ này.

Bộ trưởng Indonesia: Chưa có người Indonesia nào bị nhiễm là nhờ cầu nguyện 

Theo hãng tin AFP ngày 18-2, Indonesia tính đến nay là một trong số những nước trong khu vực chưa có trường hợp nào bị nhiễm virus COVID-19.

Giải thích điều này, Bộ trưởng Y tế Terawan Agus Putrano nói trong một cuộc họp báo gần đây rằng đó là nhờ vào việc cầu nguyện.

“Tất cả là nhờ cầu nguyện. Tôi chắc chắn rằng cầu nguyện là điều đã giúp người Indonesia được như vậy”, AFP dẫn lời Bộ trưởng Putrano - vốn là bác sĩ quân y chuyên về X-quang, phát biểu trong họp báo ở Jakarta.

Cũng trong cuộc họp báo nói trên, ông Putrano chỉ trích việc giá khẩu trang tăng cao tại Indonesia là do phản ứng quá mức của người dân. “Chuyện đó không cần thiết. Khẩu trang chỉ cần cho những người đã bị bệnh”, Bộ trưởng Terawan Agus Putrano nhấn mạnh.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ Y tế Indonesia thông báo 78 người Indonesia là thủy thủ đoàn trên du thuyền Diamond Princess ở Nhật Bản được tuyên bố âm tính với dịch COVID-19.

Toàn bộ 238 người Indonesia được sơ tán từ Vũ Hán về nước cũng đã kết thúc giai đoạn cách ly 14 ngày trên quần đảo Natuna và không ai bị lây nhiễm. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.