Tình hình dịch COVID-19 ở Trung Quốc hiện đang thế nào?

(PLO)- Tổng số ca nhiễm COVID-19 được xác nhận ở Trung Quốc tính đến ngày 10-5 là 90.769, trong khi số người chết là 4.636, không thay đổi nhiều so với nhiều tháng trước.

Thông tin về dịch COVID-19 ở Trung Quốc thời gian gần đây được đề cập khá ít. Số ca nhiễm và ca tử vong mới theo công bố không nhiều. Reuters dẫn thông tin từ Bộ Y tế Trung Quốc cho biết nước này ghi nhận 12 trường hợp nhiễm COVID-19 mới trong ngày 8-5, và đây đã là con số có tăng so với bảy ngày trước đó.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết tất cả các trường hợp mắc mới đều là những ca được cách ly ngay khi từ nước ngoài nhập cảnh vào. 

Du khách đeo khẩu trang khi di chuyển tại sân bay Quốc tế Bắc Kinh, ngày 9-5. Ảnh: REUTERS

Theo số liệu thống kê từ trang worldometers.info, tổng số ca nhiễm COVID-19 được xác nhận ở Trung Quốc tính đến ngày 10-5 là 90.769, trong khi số người chết là 4.636, vẫn không thay đổi nhiều so với nhiều tháng trước.

Về chủng ngừa COVID-19, Trung Quốc đã tiêm khoảng 9.360.000 liều vaccine trên toàn quốc trong ngày 8-5, nâng tổng số liều vaccine được tiêm lên 317.590.000, theo số liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia. 

Khu vực chờ của trung tâm tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 bên ngoài Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh, ngày 14-4. Ảnh: REUTERS

Báo cáo chính thức cho thấy số ca nhiễm, ca tử vong ở Trung Quốc không tăng đột biến đáng ngại. Theo hãng tin Reuters, Trung Quốc hiện vẫn hết sức cảnh giác trước nguy cơ dịch xâm nhập từ nước ngoài.

Chẳng hạn, chính quyền Trung Quốc đã quyết định sẽ thiết lập một “dải phân cách” ở đỉnh núi Everest nhằm ngăn chặn sự lây lan từ phía Nepal - quốc gia được dự đoán có thể trở thành “Ấn Độ thứ hai” trong làn sóng bùng nổ đại dịch COVID-19 với số ca nhiễm trong nước tăng đột biến.

Các nhà khảo sát Trung Quốc leo lên núi Qomolangma. Ảnh: AP 

Theo đó, chính quyền Bắc Kinh dự định điều một nhóm các hướng dẫn viên leo núi Tây Tạng tiếp cận đỉnh Everest để thiết lập vành đai trên, nhằm ngăn chặn người leo núi Everest từ hai phía Tây Tạng và Nepal tiếp xúc nhau.

Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan phụ trách thể thao Tây Tạng lo ngại việc có thể thiết lập ranh giới được hay không là một vấn đề tùy thuộc vào ngọn núi này, vì địa hình núi khá nhỏ, và nguy hiểm.

Trong khi đó, Trung Quốc vẫn chưa công bố kế hoạch chi tiết và chưa rõ có yêu cầu các hướng dẫn viên leo núi Tây Tạng phải trụ lại trên đỉnh Everest để giữ vững dải phân cách hay không, khi đây được xem là một nơi vô cùng nguy hiểm vì nhiều người từng thiệt mạng do thiếu oxy.

Kể từ khi biến chủng mới xuất hiện, Trung Quốc đã không cho phép bất kỳ người leo núi nước ngoài nào leo lên từ phía Tây Tạng do lo ngại sự lây nhiễm. Trung Quốc cũng cấm khách du lịch khu thắng cảnh Everest ở Tây Tạng đến điểm cắm trại ở phía Tây Tạng do lo ngại lây lan bệnh dịch từ Nepal.

COVID-19: Nguy cơ sẽ thêm 'Ấn Độ thứ hai'
COVID-19: Nguy cơ sẽ thêm 'Ấn Độ thứ hai'
(PLO)- Nepal có nguy cơ trở thành một "Ấn Độ thứ hai" khi số ca nhiễm COVID-19 ở quốc gia này tăng đột biến, trong khi hệ thống y tế lại không đủ sức để chống chọi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.