Tình hình dịch Corona tính đến sáng 5-2

(PLO)- Tính đến sáng 5-2, đã có 479 trường hợp tử vong vì nhiễm virus Corona, 20.702 người nhiễm. Trung Quốc dự đoán tỉ lệ tử vong sẽ giảm dần trong thời gian tới. 

Theo tờ South China Morning Post dẫn nguồn từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, tính đến sáng 5-2, trên toàn thế giới ghi nhận 20.702 ca nhiễm chủng virus Corona mới (2019-nCoV) với 479 người tử vong. Như vậy, so với hôm 4-2, số ca tử vong tăng 52 người.

Hiện số ca tử vong bên ngoài Trung Quốc đại lục vẫn dừng lại ở 2 ca, một ở Hong Kong và một ở Philippines được phát hiện lần lượt vào ngày 4-2 và 2-2.

Tại Trung Quốc, các cơ quan y tế cho biết 757 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính với 2019-nCoV, tăng 93 người so với ngày 4-2. 

Tỉ lệ tử vong do virus Corona có thể giảm

Hãng tin AFP dẫn nguồn Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết tỉ lệ tử vong do chủng mới virus Corona gây ra có thể sẽ giảm trong thời gian tới nhờ ứng dụng các phác đồ điều trị mới và cải tiến trang thiết bị ở tâm dịch Vũ Hán.

Bên cạnh đó, nhân lực cũng đã được bổ sung rất nhiều so với thời điểm ban đầu dịch bùng phát. Hiện tại, ba bệnh viện dã chiến đã được xây dựng và đi vào hoạt động. Hàng nghìn bác sĩ, y tá được gửi tới Vũ Hán để trợ giúp người dân.

Nhân viên y tế Trung Quốc kiểm tra thân nhiệt của hành khách tại một ga tàu ở thủ đô Bắc Kinh (Ảnh chụp ngày 4-2). Ảnh: AFP

Số liệu từ tờ The Guardian cho thấy tỉ lệ tử vong trung bình ở Vũ Hán là 2,1%. 

"Tỉ lệ tử vong này là khá thấp... Vì vậy, chúng tôi rất tự tin, không cần phải hoảng sợ virus Corona", bà Kiều Quang Tuệ - một thành viên của Uỷ ban Y tế Quốc gia nhấn mạnh. 

Bà Tuệ cũng cho biết thêm phần lớn những người chết là nam giới, chiếm đến 2/3 trong tổng số những ca nhiễm bệnh. Hơn 80% số ca tử vong là người già trên 60 tuổi và hơn 75% có ít nhất một căn bệnh tiềm ẩn như bệnh tim mạch, tiểu đường và xuất hiện khối u. Những người cao tuổi mắc các bệnh tiềm ẩn bị nhiễm bất kỳ loại viêm phổi nào sẽ có nguy cơ cao hơn.

WHO kêu gọi các nước mở lại đường bay tới Trung Quốc 

Hãng tin Reuters ngày 5-2 cho hay Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã làm việc với nhiều đại diện từ các ngành du lịch, hàng không đến từ nhiều quốc gia để xem xét khả năng mở lại đường bay tới Trung Quốc. Hiện 19 quốc gia đến nay đã thông báo với WHO về các biện pháp hạn chế đi lại liên quan với Trung Quốc nhằm ngăn chặn dịch Corona.

Một phát ngôn viên của WHO cho biết các hãng hàng không đã bày tỏ lo ngại việc mở lại tuyến bay đến Trung Quốc sẽ có nguy cơ mang theo mầm bệnh và nhân viên của hãng bị lây nhiễm. "Do đó, chúng tôi phải đề ra những khuyến nghị mới để giúp họ an tâm hơn", người này cho biết. 

Dù vậy, theo Giám đốc chuyên trách bệnh lây nhiễm và dịch bệnh của WHO - bà Sylvie Briand, dịch Corona hiện tại dù đã lây lan ra toàn thế giới vẫn chưa được xem là đại dịch mà chỉ là một virus "với nhiều điểm đáng chú ý". Bà Briand vẫn thừa nhận việc các quốc gia đề phòng là hoàn toàn hợp lý nhưng "có thể đã đến lúc có sự thay đổi (trong chính sách phòng-chống dịch của các nước).  

Bỉ xác nhận ca nhiễm Corona đầu tiên

Giới chức Bỉ ngày 4-2 (giờ địa phương) đã chính thức xác nhận ca nhiễm đầu tiên là một công dân nằm trong số chín người Bỉ được di tản từ Vũ Hán hôm 2-2, theo đài CNN.

Toàn bộ chín người này sau đó đã được xét nghiệm bổ sung tại bệnh viện Neder-Over-Heembeek ở thủ đô Brussels. Tám người còn lại cho kết quả âm tính với virus Corona. Người bị xét nghiệm dương tính vẫn khỏe mạnh và đến thời điểm này không có biểu hiện bệnh.

Bệnh nhân này đã được chuyển đến viện Saint Pierre tại Brussels để điều trị.

Với việc Bỉ xác nhận có bệnh nhân nhiễm virus 2019-nCoV, tổng số quốc gia, vùng lãnh thổ ghi nhận trường hợp lây nhiễm đã lên tới 28, bao gồm Trung Quốc, Nhật, Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Úc, Mỹ, Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Malaysia, Macau, Việt Nam, Pháp, Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất, Canada, Ý, Anh, Nga, Philippines, Ấn Độ, Campuchia, Phần Lan, Nepal, Sri Lanka, Thụy Điển, Tây Ban Nha và Bỉ.

Hàn Quốc siết chặt nạn đẩy giá khẩu trang, nước rửa tay

Theo Bộ Kinh tế và tài chính Hàn Quốc, từ ngày 5-2, bất kỳ ai cố tình đầu cơ, tích trữ nhằm đẩy giá các sản phẩm phòng bệnh như nước rửa tay, khẩu trang sẽ bị phạt từ 40.000 USD và ngồi tù lên đến hai năm, theo hãng tin Yonhap.

Trước đó vào đầu tuần này, Bộ trưởng Tài chính Hong Nam-ki tuyên bố sẽ không thể để tình trạng thiếu hụt khẩu trang phòng bệnh ở Hàn Quốc do các hoạt động kinh doanh không lành mạnh."Chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực để ngăn chặn tình trạng thao túng thị trường, đặc biệt là đối với mặt hàng khẩu trang. Những hành vi tích trữ và đầu cơ khẩu trang sẽ được coi là vi phạm hành chính và hình sự", ông Hong khẳng định.

Hiện lo ngại dịch bệnh bùng nổ ở Hàn Quốc đang gia tăng sau trường hợp một người phụ nữ nước này đã lây nhiễm virus Corona sau khi trở về từ Thái Lan. Đây cũng là ca lây nhiễm thứ 16 của nước này. 

Virus Corona mới: ‘Mối nguy chưa từng có’
Virus Corona mới: ‘Mối nguy chưa từng có’
(PL)- Ông Tập: Các ban ngành, cơ sở địa phương cần “nhất mực phục tùng lãnh đạo thống nhất, phối hợp thống nhất, điều phối thống nhất” trong phòng, chống dịch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.