Tình hình đại dịch COVID-19 tính đến tối 7-5

(PLO)- Người da đen có nguy cơ tử vong vì COVID-19 gấp bốn lần người da trắng. Thái Lan mở rộng xét nghiệm COVID-19.

Tính đến 19 giờ 5 phút tối 7-5 (giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận toàn thế giới đã có 265.868 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), trong tổng số 3.845.307 ca nhiễm.

Như vậy, so với sáng nay, số ca tử vong tăng 1.847 người, số ca nhiễm tăng 34.563 người. Hiện đại dịch lan ra 212 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ngoài ra, thế giới cũng có 1.314.837 người đã xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính, tăng 27.184 người so với sáng nay.

Thái Lan mở rộng xét nghiệm COVID-19

Thái Lan có kế hoạch mở rộng xét nghiệm COVID-19 cho các nhóm người đặc biệt trong bối cảnh số ca nhiễm mới ở nước này đang giảm dần, theo hãng tin Reuters.

Một thầy tu mang khẩu trang tại một ngôi chùa vắng vẻ do dịch COVID-19 ở  Bangkok (Thái Lan). Ảnh: REUTERS

Những người có các triệu chứng như cúm mà không bị sốt hoặc mất khứu giác sẽ đươc xét nghiệm trong đợt mở rộng này, với khoảng 85.000 ca.

Ngoài ra, đợt xét nghiệm mới sẽ nhắm đến các ngành nghề có rủi ro cao như nhân viên y tế, cơ quan sàng lọc, công nhân nhập cư, tài xế giao thông công cộng và nhân viên giao hàng.

Hiện tại chính phủ Thái Lan đã xét nghiệm cho khoảng 230.000 người và đang đặt mục tiêu thực hiện được 400.000 lượt xét nghiệm, ông Taweesin Wisanuyothin- phát ngôn viên của Trung tâm Quản lý tình hình COVID-19 của chính phủ Thái Lan cho biết.

Thái Lan có dân số khoảng 66,5 triệu người và đã ghi nhận 2.992 ca nhiễm kể từ tháng 1, với tổng số 55 trường hợp tử vong, theo số liệu từ Trung tâm Quản lý tình hình COVID-19 của chính phủ.

Bộ Y tế Singapore cho biết nước này vừa ghi nhận thêm 741 ca nhiễm mới trong ngày 7-5, đưa tổng số ca nhiễm COVID-19 cả nước lên 20.939. Hầu hết các ca nhiễm mới đều là người lao động nhập cư sống tại các khu nhà ở tập thể, chỉ có 5 ca mới là các thường trú nhân của đảo quốc này, theo hãng tin Reuters. Singapore đã có 20 người chết.

Một người lính mang khẩu trang đang làm công tác bảo vệ trên đường phố Pasay, Philippines. Ảnh: REUTERS

Ngày 7-5, Bộ Y tế Philippines cho biết nước này vừa ghi nhận thêm 339 ca nhiễm mới và 27 ca tử vong, đưa tổng số ca nhiễm và tử vong trên toàn quốc lần lượt lên 10.343 và 685. Bộ cũng cho biết vừa có thêm 112 đã hồi phục, nâng tổng số ca hồi phục của nước này lên 1.618.

Tính đến tối 7-5, Malaysia ghi nhận thêm 39 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm ở nước này lên 6.467. Số ca tử vong vẫn giữ nguyên là 107 ca.

Bộ Y tế Indonesia ngày 7-5 cho biết nước này vừa có thêm 338 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm cả nước lên 12.776. Ngoài ra, số ca tử vong cũng tăng thêm 35, lên 930. Quốc gia này đang có số ca tử vong cao nhất Đông Nam Á hiện nay.

Tính đến nay, Indonesia đã xét nghiệm cho 96.717 người và có 2.381 người khỏi bệnh. 

Số người thực nhiễm COVID-19 ở Moscow có thể cao gấp ba lần số ghi nhận

Thị trưởng thành phố Moscow - ông Serge Sobyanin hôm 7-5 nói rằng số người nhiễm COVID-19 tại thủ đô hiện nay có thể cao hơn nhiều so với con số ước tính trước đó, theo đài CNN.

Thị trưởng Moscow - ông Serge Sobyanin. Ảnh: AP

Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh tin tức Rossiya-24, ông Sobyanin cho biết các nghiên cứu gần đây tính toán phải tới khoảng 300.000 người dân thủ đô đã nhiễm COVID-19, chiếm từ 2% đến 2,5% dân số. Con số này cao hơn gấp ba lần so với con số 92.676 ca nhiễm mà thành phố này ghi nhận được.

“Nhiệm vụ của chúng tôi là xác định càng nhiều người trong số họ càng tốt” -  ông Sobyanin nói.

Nga ngày 7-5 ghi nhận thêm 11.231 ca nhiễm mới, cao kỷ lục kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này, đưa tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 177.160. Quốc gia này cũng vừa ghi nhận thêm 88 ca tử vong, đưa tổng số người chết lên 1.625.

Người da đen có nguy cơ tử vong vì COVID-19 gấp bốn lần người da trắng

Nhóm người dân tộc thiểu số ở Anh, đặc biệt là đàn ông và phụ nữ da đen đối mặt với nguy cơ tử vong cao hơn nếu bị nhiễm COVID-19, theo dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) vừa công bố hôm 7-5.

Theo ONS, tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở người đàn ông da đen cao gấp 4,2 lần so với đàn ông da trắng. Tương tự, tỉ lệ này giữa phụ nữ da đen đối với phụ nữ da trắng là 4,3 lần.

Tính trên bình diện chung, người da đen có nguy cơ tử vong vì loại virus này cao gấp 1,9 lần so với người da trắng, nếu xét cả về tuổi tác, các đặc điểm nhân khẩu học, tình trạng sức khỏe...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.