Tình hình đại dịch COVID-19 tính đến tối 3-5

(PLO)- Hàn Quốc, Iran nới lỏng giãn cách xã hội, Philippines tạm ngưng các chuyến bay đến nước này trong một tuần.

Tính đến 19 giờ 45 tối 3-5 (giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận trên toàn cầu có 245.048 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra, trong tổng số 3.500.617 ca nhiễm.

Như vậy, so với sáng nay, số ca tử vong tăng 468 người, số ca nhiễm tăng 21.124 người. Hiện đại dịch đã lan ra 212 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thế giới đã có 1.128.447 bệnh nhân được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính, tăng 20.427 người so với số liệu sáng nay.

Hàn Quốc, Iran nới lỏng giãn cách xã hội 

Ngày 3-5, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun cho biết nước này sẽ bắt đầu nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội kể từ ngày 6-5, theo hãng tin Reuters.

Thủ tướng nói rằng Hàn Quốc đã phần nào kiểm soát được dịch COVID-19 nên sẽ cho phép doanh nghiệp mở cửa trở lại theo từng giai đoạn. Thêm vào đó, người dân sẽ được tụ tập trở lại và tổ chức các sự kiện nếu tuân thủ các quy tắc an toàn. Các khu vực công cộng như công viên, thư viện, trường học sẽ được mở lại theo từng giai đoạn. 

Người dân Hàn Quốc mang khẩu trang khi đến một trung tâm mua sắm ở Seoul vào ngày 30-4. Ảnh: REUTERS

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc khuyến nghị công dân tiếp tục thận trọng, hạn chế ra ngoài nếu thấy mình không khỏe và thường xuyên rửa tay. 

Ngày 3-5, Hàn Quốc ghi nhận thêm 13 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm ở quốc gia này lên 10.793. Nước này không có ca tử vong mới nào được ghi nhận trong ngày, vẫn giữ nguyên 250 ca.

Ngày 3-5, Tổng thống Hassan Rouhani bắt đầu ra lệnh nới lỏng các hạn chế, trong đó cho phép các nhà thờ Hồi giáo tại 132 thành phố có ít nguy cơ mở cửa trở lại từ ngày 4-5. Nước này cũng đang cân nhắc mở cửa lại các trường học vào ngày 16-5.

Bộ Y tế Iran cho biết tình hình dịch bệnh đã bắt đầu có xu hướng giảm ở nước này. Ngày 3-5, nước này ghi nhận thêm 976 ca nhiễm mới và 47 ca tử vong, đưa tổng số ca nhiễm và tử vong ở nước này lần lượt lên 97.424 và 6.203.

Philippines tạm ngưng các chuyến bay chở khách đến nước này

Các quan chức Philippines ngày 3-5 cho biết nước này đã tạm dừng mọi chuyến bay chở khách đến nước này trong vòng một tuần, bắt đầu từ 8 giờ sáng 3-5. Động thái này của Philippines để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 và giảm áp lực lên các cơ sở kiểm dịch khi có khoảng 20.000 người Philippines đang hồi hương. Các chuyến bay chở hàng, vật tư y tế và bảo trì sẽ không bị ảnh hưởng, theo hãng tin Reuters.

Ngày 3-5, số ca nhiễm COVID-19 ở Philippines đã lên đến 9.223 sau khi Bộ Y tế nước này xác nhận có thêm 295 ca nhiễm mới. Ngoài ra, nước này ghi nhận thêm 4 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại quốc gia Đông Nam Á này lên 607 người.

Ngày 3-5, Bộ Y tế Singapore cho biết nước này vừa ghi nhận thêm 657 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 18.205. Đa số các ca nhiễm mới đều là công nhân tại các ký túc xá dành cho lao động nhập cư.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân nhập cư tại ký túc xá ở Singapore. Ảnh: REUTERS

Ngày 3-5, Thái Lan ghi nhận thêm 3 trường hợp nhiễm COVID-19 mới và không có thêm trường hợp tử vong nào. Tính đến nay, Thái Lan có tổng cộng 2.969 trường hợp nhiễm COVID-19 và 54 trường hợp tử vong kể từ khi dịch bệnh bắt đầu vào tháng 1.

Nước này đã bắt đầu nới lỏng một số quy định giãn cách xã hội sau khi số ca nhiễm giảm xuống mức thấp nhất trong vòng ba tháng trở lại đây. Tại thủ đô Bangkok và nhiều tỉnh khác, chính quyền đã cho mở cửa lại công viên và một số doanh nghiệp từ hôm 3-5.

Malaysia ngày 3-5 ghi nhận thêm 122 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 6.298. Bộ Y tế Malaysia cũng công bố thêm 2 ca tử vong mới do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 105.

Indonesia ngày 3-5 ghi nhận thêm 349 ca nhiễm COVID-19 và 14 ca tử vong. Hiện quốc gia này vẫn đứng đầu Đông Nam Á về số ca tử vong vì COVID-19 với 845 người chết. Trong khi đó, số ca nhiễm tăng lên 11.192, theo số liệu từ Bộ Y tế nước này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.