Tình hình đại dịch COVID-19 tính đến tối 23-4

(PLO)- Chợ tươi sống Vũ Hán mở cửa trở lại. Nhiễm ở Singapore vẫn tăng nguy hiểm. Indonesia triển khai quân đội giám sát hạn chế đi lại.


Tính đến 19 giờ 30 tối 23-4, trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận toàn thế giới có 185.353 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), trong 2.657.982 ca nhiễm.

Như vậy, so với sáng nay, số ca tử vong tăng 1.630 người, số ca nhiễm tăng 28.031 người. Hiện đại dịch lan ra 210 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ngoài ra, thế giới cũng có 729.968 bệnh nhân đã xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính, tăng 13.237 người so với số liệu sáng cùng ngày.

Indonesia: Triển khai quân đội giám sát hạn chế đi lại

Theo hãng tin Reuters, hôm nay, 23-4, Indonesia ghi nhận thêm 357 ca bệnh mới và 11 người chết vì COVID-19, đưa tổng số ca bệnh và tổng số người chết của nước này lên lần lượt là 7.775 và 647.

Số người bệnh COVID-19 đã bình phục của Indonesia tới nay là 960. Hơn 48.600 người đã được xét nghiệm.

Indonesia cho biết sẽ triển khai 175.000 binh sĩ, cảnh sát và nhân viên giữ trật tự công cộng để thực thi các hạn chế đi lại trong dịp lễ Hồi giáo Eid sắp tới, theo phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Asep Adi Saputra. 

Binh sĩ kiểm tra việc chấp hành hạn chế đi lại trên một đường cao tốc ở TP Pekanbaru (Indonesia) ngày 22-4. Ảnh: GETTY IMAGES

Đợt cao điểm kiểm soát hạn chế đi lại sẽ diễn ra từ ngày 24-4 đến 31-5. Xung quanh thủ đô Jakarta sẽ được đặt 19 chốt kiểm tra. Hiện thủ đô Jakarta là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 tại Indonesia nên các hạn chế tại đây cũng khắt khe hơn những khu vực khác.

Singapore: Nhiễm vẫn tăng nguy hiểm

Bộ Y tế Singapore hôm 23-4 xác nhận có thêm 1.037 ca bệnh COVID-19 mới, đưa tổng số người bệnh của nước này lên 11.178 ca, theo hãng tin Reuters.

Bộ Y tế nước này cho biết phần lớn số ca bệnh mới là các lao động nhập cư đang sống trong các những khu nhà dành cho công nhân. Nhiều khu trong đó đang bị cách ly vì xuất hiện những ổ dịch lớn.

Thái Lan: Nhiễm mới thấp nhất trong 40 ngày

Thái Lan ngày 23-4 ghi nhận thêm 13 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và một ca tử vong, đưa tổng số ca nhiễm ở nước này lên 2.839, trong đó 50 ca tử vong.

Đây là ngày có số ca nhiễm mới thấp nhất tại Thái Lan trong 40 ngày qua và nhà chức trách hy vọng đà giảm sẽ kéo dài xuống một con số. Lần gần đây nhất Thái Lan ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức một con số là ngày 14-3 với 7 ca.

Trong ngày 23-4, Malaysia ghi nhận thêm 71 ca bệnh mới, đưa tổng số ca COVID-19 của nước này lên 5.603. Bộ Y tế Malaysia cũng cho biết có thêm 2 người bệnh COVID-19 nước này đã tử vong, tổng số người chết hiện là 95.

Chợ tươi sống Vũ Hán mở cửa trở lại

Phần lớn chợ Hoa Nam (Huanan) ở Vũ Hán - được cho là nơi xuất phát virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 hiện vẫn đang đóng cửa. Tuy nhiên, một số khu vực của khu chợ bán hàng tươi sống này đang dần mở cửa trở lại.

Theo phóng viên CNN, những khu vực mới vừa mở cửa lại chủ yếu bán các loại thịt tươi như heo, bò, gà, hải sản và rau củ bình thường như những khu chợ truyền thống khác. CNN nhận thấy có một số lượng ít cóc và rắn được bày bán, không thấy thêm bất kỳ loại động vật hoang dã nào.

Một gian hàng tại chợ Hoa Nam ở Vũ Hán trước khi dịch bệnh bùng phát. (Ảnh chụp ngày 10-7-2019). Ảnh: CNN

Trên thực tế, hầu hết các khu chợ truyền thống ở châu Á đơn giản là nơi người dân mua bán thực phẩm tươi sống với giá rẻ. Vẫn có một số khu chợ có buôn bán kèm động vật hoang dã bất hợp pháp giống như chợ Hoa Nam ở Vũ Hán trước đây, nhưng những khu chợ như vậy không chiếm đa số.

Từ khi Trung Quốc thông qua lệnh cấm mua bán động vật hoang dã vào tháng 2 thì việc mua bán các loài như vậy cũng không còn thấy xuất hiện ở những khu chợ này nữa.

Nhật: Vẫn phức tạp

Bộ Y tế Nhật ngày 23-4 ghi nhận thêm 422 ca nhiễm mới và 10 người nữa tử vong vì COVID-19, theo đài CNN. Tính đến tối 23-4, số ca nhiễm ở Nhật đã là 12.631 ca, tính cả 712 ca liên quan tới du thuyền Diamond Princess. Tổng số người chết vì COVID-19 tại Nhật hiện là 300, trong đó có 13 người chết liên quan tới du thuyền nói trên.

Trong những tuần qua, số ca nhiễm COVID-19 của Nhật đã tăng vọt cho thấy các biện pháp ứng phó dịch ban đầu của chính phủ nước này chưa thể ngăn chặn được virus lây lan.

Tuần trước, một nhóm chuyên gia chính phủ cảnh báo Nhật có thể có hơn 400.000 người chết vì COVID-19 nếu không thực hiện các biện pháp ngăn chặn như giãn cách xã hội. Họ cảnh báo hầu hết các ca tử vong sẽ do thiếu máy thở.

Ấn Độ: Không khí trong lành nhất trong 20 năm qua

Mức ô nhiễm không khí ở miền bắc Ấn Độ đã đạt mức thấp nhất trong 20 năm, theo báo cáo của NASA (Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ).

Mức độ ô nhiễm ở Ấn Độ giảm rõ rệt sau 5 tuần phong tỏa toàn quốc. Ảnh: CNN 1 Mức độ ô nhiễm ở Ấn Độ giảm rõ rệt sau 5 tuần phong tỏa toàn quốc. Ảnh: CNN 2
Mức độ ô nhiễm ở Ấn Độ giảm rõ rệt sau năm tuần phong tỏa toàn quốc. Ảnh: CNN

Trong nhiều năm, miền bắc Ấn Độ - đặc biệt là thủ đô New Delhi đã chịu sự ô nhiễm kinh khủng, gần tới mức nguy hiểm đến sức khỏe con người. Tuy nhiên, sau khi Ấn Độ bắt đầu phong tỏa toàn quốc để hạn chế lây nhiễm COVID-19  thì mức độ ô nhiễm ở quốc gia đông dân thứ hai thế giới đã giảm xuống đáng kể.

Ấn Độ hiện đang trong tuần thứ năm phong tỏa toàn quốc vì đại dịch COVID-19. Tính đến nay, số ca nhiễm COVID-19 của Ấn Độ 21.797, trong đó có 681 ca tử vong.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.