Tình hình đại dịch COVID-19 tính đến sáng 29-4

(PLO)- Nga tiếp tục tăng kỷ lục ca nhiễm, tử vong. Mỹ vượt 1 triệu người nhiễm COVID-19. Tây Ban Nha đã sẵn sàng mở cửa lại kinh tế.

Tính đến 6 giờ sáng 29-4 (giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận trên toàn cầu có 217.594 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), trong tổng số 3.133.794 ca nhiễm.

Như vậy, so với ngày 28-4, số ca tử vong tăng 5.100 người, số ca nhiễm tăng 50.349 người. Hiện đại dịch đã lan ra 210 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thế giới đã có 951.433 bệnh nhân được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính, tăng 16.296 người so với ngày 28-4.

Cảnh sát Nga đeo khẩu trang làm nhiệm vụ ở thủ đô Moscow, Nga ngày 27-4. Ảnh: TASS

Nga tiếp tục tăng kỷ lục ca nhiễm, tử vong

Tờ The Moscow Times dẫn nguồn các cơ quan y tế Nga ghi nhận nước này tăng thêm 6.411 ca nhiễm COVID-19 mới trong 24 giờ qua, tổng cộng đã có 93.558 người nhiễm tính đến sáng 29-4 (giờ Việt Nam). Số ca tử vong cũng tăng 72 người, lên 867. 

Thủ đô Moscow tiếp tục là khu vực bị đại dịch tác động nặng nề nhất với 48.426 ca nhiễm COVID-19, trong đó 479 ca tử vong. 

Hiện Nga đã vượt qua Iran và trở thành vùng dịch lớn thứ tám trên thế giới về số người nhiễm bệnh nhưng xét về số ca tử vong thì nước này vẫn thấp hơn đáng kể các nước như Mỹ, Ý hay Tây Ban Nha. 

Phát biểu hôm 28-4, Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố kéo dài thời gian nghỉ làm việc tại Nga tới ngày 11-5 nhằm kiểm soát đà lây lan của COVID-19. Nhiều chuyên gia cảnh báo động thái này sẽ khiến Nga mất khoảng 0,5% GDP mỗi tuần. 

Trong khi đó, Thủ tướng Mikhail Mishustin mới đây đã chỉ đạo Cơ quan kiểm soát và bảo vệ người tiêu dùng Nga soạn thảo kế hoạch nhằm từng bước mở cửa lại nền kinh tế và hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tiếp tục hoạt động trong thời gian có dịch. 

Mỹ vượt 1 triệu người nhiễm COVID-19

Trang thống kê Worldometer đến sáng 29-4 (giờ Việt Nam) ghi nhận Mỹ trong 24 giờ qua tăng thêm 23.354 ca nhiễm COVID-19 mới, lên tổng cộng 1.033.710  ca  nhiễm. Số người tử vong hiện là 59.110, tăng 2.313 người trong 24 giờ qua.

New York tiếp tục là bang có số người nhiễm và tử vong cao nhất Mỹ nhưng nhìn chung dịch ở khu vực này đã chạm đỉnh. Trong 24 giờ qua, bang này ghi nhận thêm 3.466 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 301.450 người. Số ca tử vong tăng 521, lên 23.144.

Thống đốc Andrew Cuomo ngày 28-4 (giờ địa phương) khẳng định số ca nhiễm mới đang ở mức thấp nhất trong một tháng qua, đồng thời nhấn mạnh sẽ điều động một lực lượng lớn các nhân viên y tế kiểm tra nhằm đảm bảo tình hình dịch ở New York đủ an toàn để mở cửa kinh tế, đài CNBC đưa tin.

Ông Cuomo cho biết thêm tiêu chí để mở cửa lại là toàn bộ các bệnh viện trên toàn New York không được để công suất giường bệnh vượt quá 70% và tỉ lệ lây nhiễm phải dưới 1,1 - tức một người bệnh lây cho không quá 1,1 người khác.

 Trong khi đó, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 28-4 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sắp tới sẽ tiến hành xét nghiệm hành khách trên các chuyến bay khởi hành từ các vùng dịch COVID-19 trên thế giới đến Mỹ, theo tờ TheDaily Mail. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết đang làm việc với một số hãng hàng không để triển khai kế hoạch này.  

Tây Ban Nha đã sẵn sàng mở cửa lại kinh tế

Theo trang thống kê Worldometer, Tây Ban Nha đến sáng 29-4 (giờ Việt Nam) ghi nhận tăng 301 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số người chết ở nước này lên 23.822. Số bệnh nhân cũng tăng 2.706, lên 232.128. Hiện Tây Ban Nha là vùng dịch lớn thứ hai thế giới. 

Tờ The Independent dẫn phát biểu của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 28-4 (giờ địa phương) cho biết đang chuẩn bị thực thi kế hoạch dỡ bỏ phong tỏa toàn quốc gồm bốn giai đoạn với mục tiêu đưa đất nước hoạt động lại bình thường trước cuối tháng 6. 

Theo kế hoạch trên, tiến trình dỡ bỏ sẽ bắt đầu chính thức vào ngày 4-5. Tuy nhiên, tùy mỗi vùng mà thời điểm bắt đầu này sẽ khác nhau phụ thuộc vào các yếu tố như tỉ lệ nhiễm bệnh, số giường trong các khu cách ly cũng như mức độ tuân thủ giãn cách xã hội

Các tiệm làm tóc và các doanh nghiệp hoạt động theo lịch hẹn trước sẽ mở cửa trong khi các nhà hàng có thể bắt đầu cung cấp dịch vụ mang đi trong giai đoạn đầu mở cửa.

Giai đoạn kế tiếp, bắt đầu từ 11-5, sẽ cho phép các quán bar mở lại khu vực sân thượng nhưng chỉ được hoạt động mức 1/3 công suất bình thường.

Ngoài ra, những người khỏe mạnh không có bệnh lý nền sẽ được phép giao tiếp trong các nhóm nhỏ và có thể tham dự các sự kiện như đám tang.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.