Tình hình đại dịch COVID-19 tính đến sáng 21-5

(PLO)- WHO ghi nhận toàn thế giới có số ca nhiễm trong ngày cao kỷ lục. Ý mở lại tất cả chuyến bay từ tháng 6.

Tính đến 6 giờ 30 sáng 21-5 (giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận toàn thế giới đã có 329.151 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), trong tổng số 5.079.202 ca nhiễm.

Như vậy, so với tối qua, số ca tử vong tăng 3.819, số ca nhiễm tăng 69.089. Hiện đại dịch lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ngoài ra, thế giới cũng có 2.019.451 bệnh nhân đã xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính, tăng 43.473 người so với tối qua.

WHO ghi nhận số ca nhiễm tăng kỷ lục trong một ngày

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus - Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 20-5 nói rằng cơ quan này trong 24 giờ qua ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm bệnh COVID-19 nhất từ trước đến nay, theo đài CNN.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus - Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới. Ảnh: SALVATORE DI NOLFI/AP

“Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài nữa mới vượt qua được đại dịch này. Trong 24 giờ qua, đã có 106.000 trường hợp nhiễm bệnh được báo cáo cho WHO. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay mà chúng tôi ghi nhận được trong một ngày, kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Điều đáng lo ngại là 2/3 trong số ca nhiễm mới này chỉ từ bốn quốc gia” - ông Tedros nói trong một cuộc họp giao bạn tại Geneva (Thụy Sĩ).

Giám đốc kỹ thuật Chương trình ứng phó khẩn cấp của WHO, bà Maria Van Kerkhove, đã xác nhận với đài CNN rằng bốn quốc gia mà ông Tedros muốn nói đến là Mỹ, Nga, Brazil và Ấn Độ.

Toàn bộ sân bay Ý bắt đầu hoạt động trở lại từ tháng 6

Ý sẽ bắt đầu cho mở cửa lại tất cả sân bay từ ngày 3-6, Bộ trưởng Giao thông Ý Paola De Micheli tuyên bố tại một phiên họp Quốc hội ngày 20-5.

"Chúng ta có thể tiến hành mở cửa trở lại tất cả sân bay từ ngày 3-6, khi mọi người được phép đi lại như trước đây" - Bộ trưởng De Micheli nói.

Sân bay quốc tế Leonardo da Vinci  ở  thủ đô Rome, Ý ngày 7-5. Ảnh: VERA SHCHERBAKOVA/GETTY IMAGE

Bà De Micheli nói thêm rằng những hạn chế di chuyển trong nước và quốc tế cũng sẽ được dỡ bỏ. Trước đó, Ý đình chỉ mọi chuyến bay tại các sân bay lớn trong nước từ ngày 14-3, ngoại trừ một số chuyến bay thiết yếu.

Tính đến sáng 21-5, Ý ghi nhận thêm 665 ca nhiễm COVID-19 và 161 ca tử vong, đưa tổng số ca nhiễm và tử vong của nước này lần lượt lên 227.364 và 32.330.

Brazil có gần 20.000 người nhiễm trong một ngày

Brazil ghi nhận con số kỷ lục là gần 20.000 trường hợp nhiễm COVID-19 trong một ngày, Bộ Y tế nước này thông báo hôm 20-5.

Người dân đau xót sau khi an táng một loạt nạn nhân COVID-19 tại nghĩa trang Taruma ở Manaus, Brazil, vào ngày 19-5. Ảnh: ANDRE COELHO/ GETTY IMAGES

Cụ thể, Brazil báo cáo 19.951 trường hợp mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 ở nước này lên 291.579. Số ca tử vong cũng tăng thêm 888, đưa tổng số người chết vì đại dịch lên 18.859, Bộ Y tế nước này cho biết.

Hàn Quốc lại đóng cửa trường học sau khi có học sinh nhiễm COVID-19

Hàng chục trường học ở TP Incheon, phía tây thủ đô Seoul, đã phải đóng cửa một lần nữa vào ngày đầu tiên học sinh trở lại trường sau khi phát hiện hai học sinh nhiễm COVID-19, theo đài CNN.

Các trường học có liên quan trực tiếp đến hai học sinh này ngay lập tức hủy các lớp học trong ngày 20-5. 66 trường học còn lại trong thành phố cũng phải đóng cửa sau khi vừa mở cửa được hai giờ.

Điều này được hiểu như một biện pháp phòng ngừa cho đến khi chính quyền thành phố kiểm tra lại toàn bộ số học sinh có khả năng nhiễm bệnh. Hiện vẫn chưa rõ khi nào các trường học này mở cửa trở lại.

Hai học sinh được phát hiện nhiễm bệnh kể trên từng đến một quán karaoke nơi mà một nhóm học sinh nhiễm bệnh từng đến trước đó. Nhóm này được cho là có liên quan đến ổ dịch hộp đêm ở khu Itaewon của Seoul.

Cho đến nay, tổng cộng có 196 trường hợp nhiễm bệnh có liên quan đến ổ dịch hộp đêm này.

Hàn Quốc ngày 21-5 ghi nhận thêm 32 ca nhiễm COVID-19 và không có thêm ca tử vong. Tình hình dịch bệnh ở nước này tương đối ổn định với tổng số ca nhiễm là 11.110, trong đó có 263 ca tử vong.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.